Trong tình huống ông Donald Trump không còn giữ chức tổng thống Mỹ và không còn trở thành chủ đề trên các tin bài trên trang nhất, lưu lượng người đọc trực tuyến của các kênh truyền thông dòng chính ở Mỹ đã giảm trên diện rộng, với mức sụt giảm lớn nhất đạt 48%.

48051813927 9ec55a3909 k
Cựu Tổng thống Donald J. Trump. (Nguồn: Joyce N. Boghosian/ Nhà Trắng)

Theo số liệu phân tích của Comscore, một công ty phân tích và đo lường truyền thông của Mỹ, kể từ sau thất bại của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2020, lượng truy cập của tất cả các phương tiện truyền thông chính thống tại Mỹ đã giảm mạnh. Trong đó Forbes giảm mạnh nhất, lưu lượng truy cập cả năm giảm 48,4%; và trong số các kênh truyền thông tin tức chính trị, lượng truy cập giảm nhiều nhất trong năm là Politico, mức giảm lên đến 46,1%.

Tỷ lệ sụt giảm lượng truy cập cả năm của nhiều phương tiện truyền thông chính thống nổi tiếng khác như Vice Media (42,1%), ABC (36,9%), The Hill (29%), USA Today (25,5%), Washington Post (24%), Business Insider (23,9%), New York Times (22,1%), CNBC (21,9%), Vox Media (20,8%), CNN (18,6%), CBS (15,3%), The Wall Street Journal (10%). Thậm chí cả  Fox News cũng giảm 20,1%.

Cựu Tổng thống Trump đã dự đoán vào năm 2017: “Nếu tôi không có còn tại vị, báo chí, truyền hình và tất cả các hình thức truyền thông sẽ gặp khó khăn, bởi vì không có tôi, xếp hạng của họ sẽ giảm mạnh.”

Ông Trump cũng nói sau thất bại trong cuộc bầu cử tháng 11/2020: “Các bạn biết điều mà các kênh tin giả không biết biết là gì không? Họ có tỷ lệ xem cao nhất trong lịch sử truyền hình. Khi Trump rời ghế tổng thống, tất cả họ sẽ phá sản, họ sẽ sụp đổ, họ sẽ nói, ‘Ồ! Tôi hy vọng …’, họ sẽ gọi cho chúng tôi và nói, ‘Chúng tôi muốn Trump tái tranh cử, và chúng tôi muốn ông ấy tái tranh cử.’”

Ngoài ra, do ông Trump đã bị chặn và hủy tài khoản trên mạng xã hội khổng lồ Twitter và Facebook, điều này cũng làm giảm khả năng của ông trong việc gây chú ý cho giới truyền thông và báo chí.

Theo báo cáo của Comscore, số lượng người đăng ký kỹ thuật số của Washington Post đã giảm gần 300.000 người. Ngoài ra, trong số 10 bài báo được đọc nhiều nhất trên trang chủ của Washington Post năm 2021, chỉ có 3 bài là báo cáo chính trị, năm 2019, 50 bài báo được đọc nhiều nhất trên trang chủ hầu như đều là tin tức chính trị.

Trong 2 năm qua, lượng truy cập Washington Post từ những người không đăng ký cũng đã giảm 35%. Được biết, một tài liệu nội bộ của Washington Post cho biết: “Số lượng người đăng ký và hoạt động tích cực đã giảm xuống, và khi lên mạng, lượng truy cập mà họ dành cho trang web cũng giảm theo.”

Để bù đắp cho việc thiếu các chủ đề về ông Trump, các kênh truyền thông dòng chính tiếp tục đưa tin những câu chuyện có thể liên kết ông Trump với các sự kiện như “Sự cố Đồi Capitol” vào ngày 6/1/2021, các cuộc bầu cử đặc biệt và bầu cử giữa kỳ.

The Wall Street Journal phân tích: “Lưu lượng truy cập từ người đăng ký ngày càng tăng, nhưng tốc độ không đủ để bù đắp sự chênh lệch từ sự tổn thất độc giả hủy đăng ký đó. Từ tháng 10/2019 đến tháng 10/2021, đăng ký kỹ thuật số đã tăng 56%, nhưng lượng truy cập vào trang trong thời gian này của người đăng ký chỉ tăng 6%.”

Washington Post đã thuê một bên thứ ba để kiểm tra và nghiên cứu báo cáo tin tức của tờ báo về ông Joe Biden trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Người phát ngôn của Washington Post cho biết: “Đây là một nghiên cứu của bên thứ ba được thiết kế để giúp xác định động cơ tiềm năng cho việc đăng ký. Chúng tôi không chỉ tập trung vào một trong số chúng. Ngược lại, chúng tôi đang sử dụng toàn bộ dữ liệu để suy nghĩ về phương hướng đầu tư và tăng trưởng vào 2022.”

Nghiên cứu bên thứ ba của Washington Post cho thấy tờ báo này đang gặp khó khăn với những người đăng ký dưới 55 tuổi, vì chỉ có 14% người đăng ký từ 55 tuổi trở xuống. Điều này cho thấy Washington Post không có sức hút đối với nhóm người ở độ tuổi quan trọng này. 

Trình Văn, Vision Times

Xem thêm: