Nga đã cảnh báo rằng những người phản đối quyết định của Tổng thống Vladimir Putin trong việc huy động quân sự để chiến đấu ở Ukraine sẽ bị vào danh sách nhập ngũ.

Các cuộc biểu tình đã​​ diễn ra trên khắp đất nước vào tối thứ Tư nhằm phản đối sắc lệnh của ông Putin về việc huy động một phần lực lượng vũ trang của Nga để chiến đấu tại Ukraine.

Các phương tiện truyền thông Nga đã cảnh báo rằng bất kỳ ai tham gia vào “các cuộc biểu tình bất hợp pháp” sẽ phải nhập ngũ, theo Samuel Ramani, một cộng sự tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia, cho biết.

Tuyên truyền viên hàng đầu của Điện Kremlin, Vladimir Solovyov đã chia sẻ một bài đăng trên Telegram về các biện pháp xử lý người biểu tình.

Bài đăng này nói rằng tất cả những người tham gia vào các cuộc biểu tình sẽ được chuyển đến Bộ Nội vụ Nga sau khi bị giam giữ và sau đó được cho vào danh sách nhập ngũ.

“Họ [cảnh sát] sẽ kiểm tra giấy tờ ngay lập tức tại chỗ, xác định danh tính, giam giữ và gửi đến cơ quan Nội vụ”, bài đăng cho biết.

“Sau đó, với sự tham gia của đại diện cơ quan đăng ký và nhập ngũ, phân loại nhập ngũ sẽ được xác định. Những người không phù hợp ngay với phân loại đầu tiên sẽ được đăng ký nhập ngũ kỳ tiếp theo.”

Nhà hoạt động ủng hộ Điện Kremlin, blogger Ilya Remeslo và trang web URA.ru cũng cho biết những người biểu tình có thể sẽ được cho đi nhập ngũ.

Các chuyến bay từ Nga đến Armenia, Thổ Nhĩ Kỳ và Gruzia đã cháy vé chỉ vài phút sau khi Tổng thống Putin tuyên bố điều động một phần, tờ báo mạng Lenta của Nga đưa tin.

Trang web của nhà điều hành mạng lưới đường sắt của Nga cũng được cho là đã gặp sự cố hôm thứ Tư và đã ngừng hoạt động.

Cơ quan Đường sắt Nga đã đưa ra một tuyên bố bác bỏ thông tin của truyền thông nhà nước Nga rằng nam giới trong độ tuổi nhập ngũ phải có giấy chứng nhận tình trạng nghĩa vụ quân sự trước khi mua vé.

Ngân Hà