Hoàn cầu Thời báo, cơ quan của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mới đây đã cảnh báo Úc sẽ phải hứng chịu “đòn tấn công mạnh mẽ” trong trường hợp nước này điều động quân đội bảo vệ Đài Loan khi Bắc Kinh phát động tấn công vào quốc đảo dân chủ.

Embed from Getty Images

Ông Hồ Tích Tiến, Tổng biên tập Hoàn cầu Thời báo, hôm thứ Bảy (13/11) đã viết trên Twitter tuyên bố rõ đe dọa nêu trên.

Nếu quân đội Úc tham chiến tại Eo biển Đài Loan, thì thật không thể tưởng tượng rằng Trung Quốc sẽ không thực hiện một cuộc tấn công mạnh mẽ vào họ và các cơ sở quân sự hỗ trợ họ. Vậy nên, tốt hơn hết Úc hãy sẵn sàng hy sinh cho đảo Đài Loan và Mỹ”, ông Hồ Tích Tiến viết trên Twitter.

Đoạn tweet nêu trên của Tổng biên tập Hoàn cầu Thời báo được cho là để đáp trả tuyên bố cùng ngày của Bộ trưởng Quốc phòng Úc Peter Dutton. Ông Dutton hôm 13/11 cho biết Úc sẽ gia nhập liên minh do Mỹ lãnh đạo để bảo vệ Đài Loan nếu quốc đảo này bị Trung Quốc tấn công.

Sẽ không thể tưởng tượng nổi rằng chúng tôi sẽ không ủng hộ Mỹ bằng hành động nếu Mỹ lựa chọn hành động”, ông Dutton nói trong cuộc trả lời phỏng vấn The Australian, tờ nhật báo có nhiều độc giả nhất nước Úc.

Bộ trưởng Quốc phòng Úc cũng cho biết ông hoàn toàn hiểu rõ quy mô Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) và những rủi ro mà việc bảo vệ Đài Loan có thể gây ra cho nước Úc.

Họ (Trung Quốc) chi tiêu quốc phòng hàng năm gấp 10 lần chi tiêu quốc phòng của chúng tôi. Vậy nên, ý nghĩ cho rằng chúng tôi có thể cạnh tranh với Trung Quốc tất nhiên là không hợp lý. Điều đó không phải là câu hỏi chúng tôi cần trả lời. Câu hỏi là liệu chúng tôi sẽ tham gia cùng Mỹ hay không?” ông Dutton nói.

Trung Quốc trước nay luôn coi Đài Loan là lãnh thổ ngoài khơi xa của họ và chưa bao giờ từ bỏ ý định thống nhất quốc đảo vào Đại lục, kể cả phải dùng đến vũ lực nếu cần.

Trong khi đó, Đài Loan luôn khẳng định họ đã là một quốc gia độc lập và chưa bao giờ bị chế độ Trung Quốc cộng sản cai trị trong suốt 60 năm qua. Đài Loan có chính phủ dân cử tự do, quân đội riêng, tiền tệ riêng và có quan hệ chính thức ngoại giao với hàng chục nước trên thế giới.

Chế độ Trung Quốc cộng sản dưới thời ông Tập Cận Bình không loại trừ việc sử dụng vũ lực để thống nhất Đài Loan, nhưng cũng nhiều lần tuyên bố muốn thực hiện thống nhất đất nước thông qua biện pháp hòa bình.

Xuân Thành

Xem thêm: