Chiến dịch của đề cử viên tổng thống Đảng Dân chủ đang phải đối mặt với những lời chỉ trích mới về mối quan hệ mật thiết của ông Joe Biden với Big Tech, sau khi Twitter và Facebook đồng loạt kiểm duyệt câu chuyện đăng trên New York Post tiết lộ chi tiết các giao dịch kinh doanh bị cáo buộc tham nhũng của Hunter Biden, con trai của cựu Phó Tổng thống.

Hunter Biden lam an voi TQ
Twitter và Facebook đồng loạt kiểm duyệt câu chuyện đăng trên New York Post vụ bê bối email của Hunter Biden, con trai của ông Biden. (Ảnh ghép từ CSIS và Pictures of Money / Flickr)

Động thái này đã dẫn đến làn sóng chỉ trích mới trên mạng xã hội về việc nhóm chuyển giao quyền hành của ông Biden thuê giám đốc điều hành hàng đầu của Facebook – Jessica Hertz, được cho là diễn ra vài ngày sau khi chiến dịch tranh cử tổng thống 2020 của Đảng Dân chủ viết một lá thư cho gã khổng lồ truyền thông xã hội kêu gọi họ kiểm duyệt các bài đăng của Tổng thống Trump.

Việc Twitter chặn những bài chia sẻ thông tin về Hunter Biden cũng diễn ra chỉ vài ngày sau khi giám đốc chính sách công của công ty, Carlos Monje, được cho là đã rời vị trí của mình đến tham gia làm việc cho nhóm chuyển giao quyền hành của ông Biden.

Joe Concha, một phóng viên truyền thông của The Hill, đã đăng Twitter hôm Chủ nhật (18/10) về sự kiện này, sau khi một người dùng quan sát thấy New York Post “vẫn bị khóa tài khoản Twitter của họ vì đã đăng một câu chuyện khiến tình huống của ông Joe Biden trở nên xấu đi”.

“Trong một diễn biến liên quan, Carlos Monje gần đây đã rời cương vị giám đốc chính sách công của Twitter đến tham gia nhóm chuyển giao quyền hành của ông Joe Biden,” phóng viên Concha viết.

Những người dùng Twitter khác cáo buộc chiến dịch của ông Biden “thậm chí không cố che giấu điều đó”, nhấn mạnh rằng cả Jessica Hertz và Carlos Monje đều đã từng làm việc cho Đảng Dân chủ.

Theo thông tin trên LinkedIn của Hertz, bà là phó cố vấn chính trong Văn phòng Phó Tổng thống từ năm 2012 đến 2014, còn thông tin trên LinkedIn của Monje cho thấy ông làm việc trong Hội đồng Chính sách Đối nội Nhà Trắng dưới thời TT Obama.

Bà Hertz sẽ chịu trách nhiệm giám sát việc thực thi kế hoạch đạo đức của chiến dịch Biden và các vấn đề liên quan. “Là cựu phó cố vấn của Phó Tổng thống với kinh nghiệm tư vấn cho các quan chức cấp cao của cơ quan liên bang, Jessica Hertz đích xác là kiểu người ra quyết định thấu đáo và có nguyên tắc, có thể đảm bảo các duy trì tiêu chuẩn cao của Phó Tổng thống trong quá trình chuyển giao,” người phát ngôn chiến dịch ông Biden nói với New York Post.

Ông Biden hiện còn bị những người phe cấp tiến lên án vì dù chỉ trích Big Tech, nhưng vẫn tuyển dụng hoặc nghe theo lời khuyên từ một số những người bảo vệ các gã khổng lồ công nghệ này.

Hồi tháng 8/2020, người phát ngôn của ông Biden từng khẳng định với New York Times: “Nhiều gã khổng lồ công nghệ và giám đốc điều hành của họ đã không chỉ lạm dụng quyền lực mà còn lừa dối người dân Mỹ, phá hoại nền dân chủ của chúng ta và trốn tránh bất kỳ hình thức trách nhiệm nào.”  “Bất cứ ai cho rằng các tình nguyện viên hoặc cố vấn chiến dịch sẽ thay đổi cam kết cơ bản của Joe Biden về việc ngăn chặn lạm dụng quyền lực và thúc đẩy tầng lớp trung lưu, thì thực sự không hiểu ông Joe Biden.”

Thế nhưng, trong số gần 700 người thuộc nhóm cố vấn tình nguyện của chiến dịch ông Biden, có tới 8 thành viên làm việc cho Facebook, Apple, Google hoặc Amazon, tờ New York Times đưa tin.

Minh Ngọc (Theo Fox News)

Xem thêm: