Một nhà khoa học hàng đầu của Mỹ tuyên bố rằng một bệnh viện quân đội, chỉ cách Viện Virus học Vũ Hán 1,6 km, đã đăng ký bệnh nhân COVID-19 ba tuần trước khi Trung Quốc cảnh báo thế giới về sự bùng phát của COVID-19.

Tờ The Sun của Anh hôm thứ Năm đưa tin, một báo cáo nghiên cứu mang tính bùng nổ đã chỉ ra rằng ngày 10/12/2019, 4 bệnh nhân COVID-19 đã được đăng ký tại Bệnh viện Tổng tư lệnh Chiến khu Trung Ương tại Vũ Hán.

Screen Shot 2021 09 25 at 6.37.16 PM
(Chụp màn hình The Sun)

Điều này đã hoàn toàn phá bỏ tuyên bố chính thức của giới chức Trung Quốc rằng: Một bác sĩ anh hùng lần đầu tiên đã báo cáo về chủng virus này, sau khi điều trị cho một bệnh nhân vào ngày 26/12/2019. Sau đó, ngày 31/12, Trung Quốc đưa ra cảnh báo với thế giới. Một bài luận do Tiến sĩ Steven Quay viết, cho thấy Chính phủ Trung Quốc đã biết về chủng virus chết người này sớm hơn nhiều so với suy nghĩ ban đầu.

Tiến sĩ Quay đã viết hơn 360 bài báo về y học và chúng được trích dẫn hơn 10.000 lần. Ông nằm trong top 1% các nhà khoa học toàn cầu. Ông nắm giữ 87 bằng sáng chế của Hoa Kỳ, phát minh ra 7 loại thuốc được FDA chấp thuận và giúp đỡ hơn 80 triệu người.

Ông là tác giả của cuốn sách bán chạy trong đại dịch COVID-19 có tên “Giữ an toàn: Kim chỉ nam sống sót trước virus corona của một bác sĩ” (Stay Safe: A Physician’s Guide to Survive Coronavirus). Ông cũng là Giám đốc điều hành của Công ty Atossa Therapeutics Inc., được niêm yết trên NASDAQ, sàn giao dịch chứng khoán điện tử lớn nhất nước Mỹ.

Tiến sĩ Quay nhận được bằng Tiến sĩ và Tiến sĩ Y học tại Đại học Michigan. Ông từng nghiên cứu sau tiến sĩ cùng với ông Har Gobind Khorana, người đoạt giải Nobel, tại Khoa Hóa học thuộc Viện Công nghệ Massachusetts.

hai nha khoa hoc quay va muller 4684
Tiến sĩ Steven Quay (Ảnh: Facebook)

Theo nghiên cứu của Tiến sĩ Quay, ngày 10/12, một vài tuần trước khi có thông báo chính thức, 4 bệnh nhân nghi ngờ nhiễm COVID-19 đã được đăng ký tại Bệnh viện Tổng tư lệnh Chiến khu Trung Ương ở Vũ Hán.

Nhà khoa học này đặc biệt nhắc nhở rằng hồ sơ của bệnh nhân đã được tạo trong kho dữ liệu 2 tuần trước khi mẫu nhiễm bệnh được ghi lại. Ông mô tả tình huống này khá “bất thường và không thể giải thích được.” Tiến sĩ Quay cho biết: “Điều này phù hợp với quy trình thiết lập thử nghiệm lâm sàng vắc-xin, tức là hồ sơ bệnh nhân đã được thiết lập trước, sau này mẫu nhiễm bệnh mới xuất hiện.”

Tiến sĩ Quay nói: “Điều này có nghĩa là, quân đội Trung Quốc và Chính phủ ĐCSTQ từ lâu đã chuẩn bị sẵn sàng cho virus COVID-19 và chuẩn bị lây nhiễm cho bệnh nhân trong một số thử nghiệm lâm sàng. Người ta ước tính rằng thử nghiệm này đã xảy ra sai sót. Sau khi virus lan rộng, họ mới đành phải nói cho thế giới biết.”

Trước đó, Giáo sư Ian Lipkin, thuộc Đại học Columbia Mỹ, cũng tiết lộ rằng 2 tuần trước khi Trung Quốc cuối cùng phải cảnh báo với thế giới về virus viêm phổi Vũ Hán, ông được biết dịch COVID-19 đã bùng phát tại Vũ Hán.

Điều này có nghĩa là quân đội ĐCSTQ và Chính phủ Trung Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với virus trước khi họ nói với thế giới. Điều này dường như chỉ ra những sơ hở trong cách tường thuật của Chính phủ Trung Quốc về nguồn gốc ban đầu của đại dịch.

Trong bộ phim tài liệu mới của đạo diễn Spike Lee, Giáo sư Lipkin tuyên bố rằng ông đã biết về “dịch bệnh mới” vào ngày 15/12, sớm hơn khoảng 2 tuần, so với thời gian Trung Quốc thông báo cho WHO vào ngày 31/12.

Theo tờ “Daily Mail”, ông Lipkin, người từng được Trung Quốc khen ngợi về công tác phòng chống dịch SARS, đã bị ĐCSTQ gây áp lực buộc phải làm rõ ngày tháng này. Tuy nhiên, một lần nữa giáo sư khẳng định rằng ông đã biết về dịch bệnh vào ngày 15/12. Giáo sư Lipkin cho biết từ giữa tháng 12, ông đã “theo dõi” căn bệnh này với những người bạn từ Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Trung Quốc.

Giáo sư Lipkin cũng cho biết trong một chương trình phát thanh rằng ông Lục Gia Hải, đối tác nghiên cứu Trung Quốc của ông và là giáo sư Y tế Cộng đồng tại Quảng Châu, đánh giá rằng đại dịch này đã có thể tránh được nếu có một hệ thống cảnh báo sớm tốt hơn.

Qua Ngự Thi / Vision Times

Xem thêm: