Cho đến nay, chưa có tổ chức hay quốc gia nào tuyên bố chịu trách nhiệm về việc gây ra vụ nổ đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream 1 và Nord Stream 2. Rốt cuộc là ai gây ra vụ nổ? Thế lực bí ẩn đằng sau là ai? Mục đích cuối cùng là gì? Phóng viên Vision Times đã phỏng vấn Tiến sĩ Tạ Điền, hiện đang giảng dạy tại Trường Kinh doanh Aiken của Đại học Nam Carolina, về vấn sự kiện này.

shutterstock 2134614345
Hình ảnh đường ống Nord Stream 1 và 2. (Nguồn: dragancfm/ Shutterstock)

4 vụ nổ được lên kế hoạch có chủ ý và cẩn thận

Gần đây, một số phương tiện truyền thông nước ngoài dẫn thông tin của báo chí Nga rằng vụ rò rỉ đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream “có thể là một vụ tấn công khủng bố cấp quốc gia”, cần sự hợp tác đa quốc gia để thực hiện điều tra. Tiến sĩ Tạ Điền cho biết: “Gần như cùng lúc, có 4 vụ nổ Nord Stream 1 và Nord Stream 2. Một kênh truyền thông Đức cho biết, giới chức an ninh Đức tin rằng vụ nổ đường ống dẫn khí đốt tự nhiên này tương đương với vụ nổ của 500 kg thuốc nổ TNT và nó đồng thời xảy ra ở nhiều nơi, đó chắc chắn là một vụ nổ được lên kế hoạch kỹ lưỡng.”

Có không quá 10 quốc gia có khả năng này?

Có thông tin cho rằng vụ đánh bom đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream đã gây ra sự nghi ngờ và cáo buộc lẫn nhau giữa Mỹ, Liên minh châu Âu và Nga, và sự thù địch ngày càng gia tăng. Tiến sĩ Tạ Điền phân tích về vấn đề này và chỉ ra: “Vị trí vụ nổ này ở độ sâu gần 100 mét dưới nước, ở nơi sâu nhất của biển Baltic, chứ không phải ở nơi nông nhất, không chỉ đơn giản là khiến cho nổ tung, hoặc làm gián đoạn khiến nó không hoạt động. Nó khiến cho hệ thống đường ống hoàn toàn không thể vận hành. Hiện giờ nước biển đã vào trong đường ống, và rất nhanh nó sẽ bị ăn mòn, khi đó toàn bộ đường ống của hai tuyến về cơ bản có thể bị phá bỏ. Nếu đặt lại từ đầu hệ thống đường ống này, thì đó sẽ là một khoản đầu tư lớn nữa, hàng chục tỷ đô la đầu tư và có thể mất nhiều năm mới có thể hoàn thành được.

Tất nhiên, cả thế giới bây giờ đang suy đoán, một vụ nổ quy mô như thế này phải có sức mạnh của một quốc gia đứng sau, và với khả năng này, trên thế giới có lẽ không quá 10 quốc gia có thể tạo ra một vụ nổ như vậy.”

Ai là nạn nhân? Ai được lợi? Ai đã làm điều đó?

Tiến sĩ Tạ Điền nói: “Tất nhiên chúng ta biết về vụ nổ này, có một số quốc gia có thể được hưởng lợi. Từ Na Uy đến Ba Lan, một đường ống mang tên Biển Baltic đã được khai thông gần đây, ngay tại thời điểm này, vì vậy có thể nói rằng Na Uy và Ba Lan hưởng lợi. Ukraine cũng có thể hưởng lợi.

Tuy nhiên, có rất nhiều quốc gia bị thiệt hại, hai đường ống dẫn khí đốt tự nhiên này chủ yếu cung cấp khí đốt tự nhiên cho Đức, Ý, châu Âu và các nước Tây Âu. Chúng ta biết rằng bây giờ đã là tháng 10, mùa đông đang đến, và châu Âu ngày càng lạnh hơn. Vì vậy năm nay, sẽ có vấn đề về sưởi ấm ở châu Âu, khí đốt tự nhiên cho công nghiệp, khí đốt tự nhiên cho hoạt động hóa chất và sưởi ấm cho người dân. Do đó, nó sẽ có tác động rất lớn đến toàn bộ nền kinh tế và cư dân châu Âu.

Vì cuộc chiến Nga – Ukraine, nhiều người cho rằng Nga là nghi phạm của vụ đánh bom. Nhưng tôi nghĩ Nga không thể làm điều này, họ cũng không cần phải làm thế. Nếu họ muốn cắt nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên cho châu Âu, chỉ cần đóng van, họ không cần phải làm nổ đường ống kiểu này, vì làm thế thì họ cũng bị tổn thất rất lớn, và họ hiện vẫn ở trong Chiến tranh Nga – Ukraine, có nhiều việc phải làm. Có nghĩa là Nga không có động cơ, không có lý do, đối với họ mà nói là không có lợi.

Có người nói là do Mỹ làm. Bởi vì một câu nói trước đó của Tổng thống Mỹ Biden đã bị ‘đào lại’. Chính là ngay trước cuộc chiến Nga – Ukraine, ông nói rằng nếu Nga xâm lược Ukraine, Mỹ sẽ tìm cách trừng phạt Nga, sẽ chấm dứt Nord Stream 2. Các phóng viên truy vấn ông, làm thế nào ông có thể kết thúc Nord Stream 2? Ông Biden do dự, ông ấy nói dù sao chúng ta cũng có cách. Tuy nhiên ông ấy không nói cách nào cả. Tôi cho rằng biện pháp mà ông ấy nói chính là đánh vào Nga về mặt kinh tế. Tôi tin rằng ông ấy sẽ không đến nỗi cử quân nhân Hoa Kỳ, Hải quân và Thủy quân lục chiến thực hiện vụ nổ này. Đây là một tội ác chống lại loài người, việc này ông Biden không nên hoặc sẽ không dám làm. Vì vậy, cáo buộc đối với Mỹ có lẽ là không thực tế.

Người ta nói trên mạng rằng Ba Lan có một phó thủ tướng, dường như đang công khai cảm ơn Mỹ vì đã làm việc này. Nhưng điều này không thể được sử dụng như một bằng chứng. Ý mà tôi muốn nói là không có quá 10 quốc gia trên thế giới có năng lực thực hiện những vụ nổ như vậy, mặc dù một số quốc gia trong số 10 quốc gia đó có động cơ này, nhưng như tôi vừa phân tích, hầu như tất cả đều không thể thực hiện vụ nổ.”

Châu Âu đối mặt với mùa đông giá rét vì thiếu khí đốt? Vụ nổ này là một tội ác chống lại loài người

Một số cư dân mạng nhận xét hậu quả của vụ nổ đường ống dẫn khí đốt tự nhiên nghiêm trọng hơn nhiều so với vụ 11/9. Nó rất có thể dồn châu Âu vào chỗ chết, không chỉ người dân châu Âu khó vượt qua mùa đông này, mà các ngành công nghiệp châu Âu cũng chết hàng loạt. Tiến sĩ Tạ Điền nói: “Điều đó có nghĩa là hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu cư dân châu Âu hiện đang đối mặt với khả năng chết cóng vào mùa đông. Chúng ta không phải ở đây để  nói chuyện giật gân.

Trước sự cố này, chúng ta đã biết rằng giá năng lượng đã tăng gấp 10, 20 lần ở các nước châu Âu. Ví dụ, như nhà của một hộ gia đình, tiền điện hàng tháng cộng với tiền xăng là khoảng 200 đô la. Như vậy 10 lần của 200 đô la là 2.000 đô la, và 20 lần là 4.000 đô la. Đối với rất nhiều người mà nói thì con số này là không thể chi trả nổi.

Vì vậy, khi mọi người tuần hành ở rất nhiều nơi như Pháp, Đức, Ý, họ đã trực tiếp đốt hóa đơn khí đốt tự nhiên. Họ không trả nổi, họ không trả nữa. Nếu họ chỉ đốt và không trả tiền, các công ty khí đốt tự nhiên này chắc chắn sẽ ngừng kinh doanh. Trong lúc này,  Nord Stream 1 vẫn đang vận hành thì xảy ra sự cố lớn như vậy.

“Bây giờ Nord Stream 1 bị gián đoạn, và đã cắt đứt nguồn cung cho một số quốc gia lớn ở châu Âu, sẽ rất khó để sống qua mùa đông và mọi người sẽ chết cóng. Ngay cả Đức đã xóa bỏ nhà máy điện hạt nhân, giờ phải khởi động lại, các mỏ than lại đào than, thậm chí họ còn lên núi chặt cây để chuẩn bị cho mùa đông. Do đó, việc phá hủy đường ống Nord Stream tất nhiên là một tội ác chống lại loài người.”

Mục đích cuối cùng của một thế lực xấu xa bí ẩn – kích động chiến tranh thế giới, chiến tranh hạt nhân?

Tiến sĩ Tạ Điền nói thêm: “Tôi nghĩ rằng có một lực lượng như vậy, chúng ta không biết nó là gì. Ví dụ, nó là lực lượng xấu xa hắc ám, lực lượng này mạnh lớn đến mức nào? Nó lớn đến mức có thể sử dụng nhiều tài nguyên hơn rất nhiều các quốc gia, chính là nó có thể có khả năng kiểm soát nhiều quốc gia lớn như vậy. Có thể nói nó là một tổ chức hoặc thể chế xuyên quốc gia, toàn thế giới, hoặc tổ chức hoặc cơ quan, hoặc đoàn thể nào đó. Nguồn lực của họ lớn đến mức nó có thể lập kế hoạch thành công như vụ nổ này, và cũng thành công không để lại dấu vết.

Vì sao nó làm vậy? Vì một khi cho nổ đường ống dẫn khí đốt tự nhiên ở biển Baltic, cả thế giới, bao gồm cả Nga và Mỹ, đang phản đối nhau, sẽ đồn đoán và buộc tội lẫn nhau. Nga cũng đang điều tra, Mỹ cũng đang điều tra, EU cũng đang điều tra. Và tôi nghĩ mục tiêu lớn hơn của thế lực xấu xa này, thế lực hắc ám, là dẫn dắt các quốc gia chỉ trích lẫn nhau, thù địch, và thậm chí là một cuộc chiến tranh thế giới. Nếu điều này dẫn đến một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba. Tôi cảm thấy thậm chí không phải là không có khả năng kích hoạt một cuộc chiến tranh hạt nhân.

Vì vậy, tôi nghĩ lực lượng này thực sự là một lực lượng chống lại loài người, hoặc một lực lượng tiêu diệt loài người. Đoàn thể này, tổ chức này, cơ quan này có năng lượng tương đối lớn, và mục đích của nó là kích động một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba để tiêu diệt con người.”

Mục tiêu tiếp theo – Internet cáp quang, cơ sở hạ tầng con người?

Tiến sĩ Tạ Điền phân tích thêm: “Tôi nghĩ một tổ chức mà có thể thực hiện một vụ nổ và phá hủy như vậy, thì cũng có khả năng phá hủy những thứ khác. Vì vậy, cựu Tổng thống Trump cũng đã đề cập đến điều này, và tôi nghĩ những gì ông ấy nói có lý. Chính là nói, dù là tập đoàn này cũng thế, tổ chức này cũng thế, nó hoàn toàn có khả năng phá hoại tuyến cáp điện và cáp quang xuyên Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Chúng ta biết rằng hiện nay nhân loại đều đang dựa vào Internet. Hoạt động bình thường của xã hội loài người hoàn toàn dựa vào Internet. Tất nhiên, vệ tinh là một phần của nó, nhưng hiện tại, một lượng lớn dữ liệu truyền tải là thông qua tuyến cáp quang ngầm dưới biển, giữa Bắc Mỹ và châu Âu, giữa Bắc Mỹ và châu Á, Bắc Mỹ và Úc. Tổng cộng, có thể có hàng chục hoặc hàng trăm đường cáp quang chính.

Cáp quang này rất dễ bị phá hoại. Những sợi cáp này chỉ nằm dưới đáy biển mà không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào. Trước đây đã có nhiều lần tàu đánh cá làm hỏng cáp quang. Nếu thực sự có người phá hoại nó, thì sẽ dẫn đến sự hỗn loạn trong tài chính, tư vấn, v.v. của thế giới, và đẩy thế giới vào hỗn loạn, chiến tranh, và thậm chí là chiến tranh hạt nhân. Đây chắc chắn là một tội ác chống lại loài người.

“Ngoài ra, nó có thể tấn công các nhà máy lọc dầu, những doanh nghiệp nén khí tự nhiên và hệ thống thực phẩm. Chúng ta biết rằng ở Mỹ và Canada, nhiều doanh nghiệp sản xuất thực phẩm như vậy đã bị tấn công và thiêu rụi. Vì vậy, thế giới này đã thực sự xuất hiện một loại thế lực tà ác tấn công nhân loại chúng ta từ cơ sở hạ tầng, từ thức ăn đến năng lượng. Tôi nghĩ vấn đề này rất nghiêm trọng, tôi nghĩ nếu một ngày nào đó, khi bàn tay đen đằng sau nó bị phơi bày ra, cả thế giới sẽ rất kinh hoàng.”

Lý Tĩnh Nhữ
(Bài viết thể hiện quan điểm và lập trường của cá nhân Tiến sĩ Tạ Điền, được đăng trên Vision Times.)