Sau khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ, mạng Interrnet ở nhiều vùng của Ukraine đã bị phá hoại và gián đoạn. CEO Elon Musk của SpaceX đã mở dịch vụ Starlink trên bầu trời Ukraine theo yêu cầu của nước này. Chất lượng cao của dịch vụ này khiến Đảng cộng sản Trung Quốc “đứng ngồi không yên.”

Cong ty Neuralink cua CEO Elon Musk se thu nghiem cay chip vao nao nguoi trong nam 2022 1
CEO Elon Musk. (Ảnh: Naresh111/Shutterstock)

Thông tin ông Elon Musk cung cấp Internet Starlink cho người dân Ukraine đang bị Nga xâm lược đã được lan truyền khắp thế giới. Đầu tháng Ba, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ đã phát đi thông báo cho biết ông Tần Cương (Qin Gang), Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, đã đến thăm nhà máy Tesla ở thành phố Fremont, California, và có cuộc trò chuyện chuyên sâu với ông Elon Musk, Giám đốc điều hành của Tesla.

Một số cư dân mạng chế giễu rằng ông Musk đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hẹn “uống trà” nói chuyện xuyên biên giới. Liệu ông ấy có bị ĐCSTQ đe dọa? Vision Times đã phỏng vấn Tiến sĩ Tạ Điền, ​​giảng sư Trường Kinh doanh Aiken, Đại học Nam Carolina, về vấn đề này.

Màn trình diễn chất lượng cao của Starlink ở Ukraine khiến Bắc Kinh lo lắng

Tiến sĩ Tạ Điền chỉ ra, có thể nói lần này đã quảng cáo miễn phí trên toàn thế giới cho Starlink của ông Musk, điều này khẳng định hiệu suất chất lượng cao của nó.

“Tôi nghĩ điều này sẽ khiến người dân Trung Quốc vô cùng hào hứng, đồng thời cũng khiến chính quyền ĐCSTQ càng thêm lo lắng. Sau này, trong tương lai, khi dịch vụ này chính thức bắt đầu thì họ phải làm thế nào?

Chúng ta biết rằng kế hoạch Starlink của ông ấy cuối cùng sẽ đạt hơn 40.000 vệ tinh. Hiện giờ dường như là 2.000 hoặc 3.000 vệ tinh. Tất cả các dịch vụ vẫn chưa được khởi động hoàn toàn, hoặc vẫn đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm.

Lần này, Phó thủ tướng Ukraine đã công khai kêu gọi ông Musk giúp Ukraine về mạng Internet. Điều này rất thú vị, ông ấy không hỏi Chính phủ Mỹ, mà trực tiếp tìm ông Musk. Có lẽ hiện giờ Chính phủ Ukraine đã thất vọng với tất cả các chính phủ phương Tây, vì họ nói một đằng nhưng làm một nẻo.

Ông Musk đã mở Starlink trên bầu trời Ukraine, mở các trạm vệ tinh này và vận chuyển hàng trăm bộ định tuyến đến Ukraine. Một người dùng ở Ukraine đã tiến hành kiểm tra tốc độ mạng lần đầu tiên trên bộ định tuyến Dishy V1 kết nối với mạng Starlink, cho thấy tốc độ duy trì là 136 Mbps và tốc độ tối đa là 200 Mbps. So với các dịch vụ mạng được sử dụng ở Ukraine trước chiến tranh, tốc độ của mạng Starlink thông qua trạm vệ tinh đã nâng tốc độ internet của Ukraine lên khoảng 5 lần.”

Starlink không còn cần các trạm trung chuyển mặt đất. Tiến sĩ Tạ Điền nói thêm rằng Starlink không bị giới hạn bởi các trạm tiếp đất Internet truyền thống, vì vậy nó không sợ bị đánh bom, mà chỉ cần một lượng điện nhỏ. Bộ thu của bộ định tuyến này thực sự rất nhỏ và tiện lợi, có thể được di chuyển bất cứ lúc nào.

Sự ra mắt của Starlink ở Ukraine khiến ĐCSTQ bất an

Có thông tin cho rằng theo hiệu suất của Starlink trên bầu trời Ukraine, rõ ràng nó có thể phá vỡ bức tường lửa kiểm duyệt Internet của ĐCSTQ. Rất nhiều cư dân mạng để lại tin nhắn hỏi khi nào thì dịch vụ Starlink sẽ xuất hiện trên bầu trời Trung Quốc.

Tiến sĩ Tạ Điền nói: “Nếu ông Musk mở Starlink trên bầu trời Trung Quốc và cung cấp Internet, Chính phủ Trung Quốc sẽ không thể ngồi yên.

Bởi vì Trung Quốc là nhóm người dùng lớn nhất thế giới, có khoảng 900 triệu người dùng trực tuyến, và ‘Bức tường lửa vĩ đại’ (Great Firewall) của ĐCSTQ khiến quyền được biết và quyền được tự do của người dân bị chặn và bóp nghẹt. Một khi Starlink có thể hoạt động trên bầu trời Trung Quốc, người Trung Quốc sẽ cố gắng hết sức để có được những bộ định tuyến (bộ thu) này.

‘Bức tường lửa vĩ đại’ của ĐCSTQ sẽ bị bẻ khóa. Khi đó, ĐCSTQ sẽ không thể kiểm soát luồng thông tin, tất cả những lời nói dối của họ sẽ bị phơi bày và sự thống trị của ĐCSTQ có thể kết thúc vào lúc đó. Do đó, tôi nghĩ ĐCSTQ đang rất lo lắng về vấn đề này và họ đang cố gắng tìm cách để thu phục ông Musk.”

p3115471a871435708
Ông Elon Musk đang nói chuyện cùng Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương (Chụp màn hình website)

Liệu tính năng của vệ tinh liên lạc băng thông rộng trên quỹ đạo của Trung Quốc có vượt qua Starlink?

Theo một báo cáo gần đây của truyền thông Đại Lục, lô 6 vệ tinh liên lạc băng thông rộng quỹ đạo thấp đầu tiên của Trung Quốc đã được phóng thành công, có báo cáo rằng chỉ số hoạt động của các vệ tinh này vượt quá vệ tinh Starlink của ông Musk. Nhưng Tiến sĩ Tạ Điền lại nói rằng công nghệ của ông Musk đã bỏ xa những người khác.

“Ông Musk rất thú vị. Ông ấy thực sự đã công khai rất nhiều bằng sáng chế kỹ thuật, gồm cả Tesla và sẵn sàng từ bỏ bằng sáng chế vì ông ấy tự tin và không sợ hãi. Ông ấy tin rằng các bằng sáng chế thực sự sẽ hạn chế sự phát triển và sáng tạo của công nghệ.

Ông ấy cho rằng việc bảo hộ cho người phát minh sáng chế, nếu có sự bảo hộ này, chỉ khiến con người mất đi chí tiến thủ, ngồi mát ăn bát vàng, người khác cũng không thể dùng sáng chế này, hoặc phải trả rất nhiều tiền.

Vì vậy, ông ấy nghĩ rằng hệ thống bằng sáng chế đang thực sự giết chết sự sáng tạo. Trên thực tế điều này cũng có những đạo lý nhất định. Tất nhiên, chúng ta biết rằng mục đích thực sự của bằng sáng chế là để bảo vệ sự sáng tạo.

Ông ấy đã từ bỏ rất nhiều bằng sáng chế. Lý do khiến ông ấy không sợ hãi là do bản thân ông ấy không ngừng phát triển công nghệ mới và tiến bộ nhanh chóng, những người khác còn kém xa.

Thậm chí ông ấy còn nói rằng sẽ công khai bằng sáng chế, bạn dẫu biết cũng không thể tạo ra chúng. Hoặc sau khi bạn từ từ xây dựng nó, thì tôi lại tiến xa hơn về phía trước, ông ấy có sự tự tin này. Ông ấy thật là một người rất cừ.

Vì vậy, một số kỹ thuật của ông ấy thực sự được trao cho người Trung Quốc, và họ muốn học cũng không thể học được. Ông ấy vẫn tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu của mình.”

Liệu Bắc Kinh có sử dụng Tesla để uy hiếp ông Musk?

Tiến sĩ Tạ Điền nói: “Trước hết, tôi muốn chính lại danh tiếng cho ông ấy. Ông ấy không mang tiền đến cho ĐCSTQ, mà là ĐCSTQ đã đưa tiền cho ông ấy. Vì vậy không thể nói rằng ông ấy ủng hộ hay tiếp máu cho ĐCSTQ.

Một điểm khác là mặc dù ông ta có vài công ty, hơn nữa còn là nhân vật chủ chốt, nhưng mỗi công ty là một thực thể độc lập và một pháp nhân độc lập. Từ góc độ này, trên thực tế, ĐCSTQ không thể tác động đến kế hoạch Starlink của Tesla. Vì vậy, mặc dù ĐCSTQ có thể cân nhắc điều này, nhưng e rằng nó sẽ thất bại.

Bởi vì ông ấy không bị ràng buộc bởi ĐCSTQ, ĐCSTQ không thể làm gì ông ấy. Vì tiền xây dựng Tesla ban đầu được chính quyền ĐCSTQ ở Thượng Hải cho ông vay và hiện ông đã trả hết khoản vay này. Ngay cả khi ĐCSTQ lấy lại nó, thì ông ấy cũng đã kiếm được lợi nhuận ròng. Vì vậy, ông ấy là một nhà kinh doanh rất khôn ngoan.”