FBI Mỹ gần đây đã đột kích vào khu dinh thự Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Donald Trump, vụ việc gây xôn xao từ dư luận Mỹ cho đến toàn cầu. Để có thêm góc nhìn trong vấn đề này, Vision Times đã phỏng vấn Tiến sĩ Tạ Điền (Xie Tian) thuộc Trường Kinh doanh Aiken – Đại học Nam Carolina.

id13802538 Screenshot 2022 08 14 111344 600x408 1
Sau khi FBI đột kích khu dinh thự của cựu Tổng thống Trump, người dân miền Nam California đã bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Trump trước Tòa nhà Liên bang ở Los Angeles vào ngày 13/8. (Jiang Linda / Đại Kỷ Nguyên)

Chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ

Mới đây, một trang web của Trung Quốc ở nước ngoài đã đăng lại một bản tổng hợp dài của tờ New York Post vào ngày 12/8, chỉ ra rằng uy tín của hệ thống tư pháp Mỹ đã bị sụp đổ. Ông thấy tác động của vụ việc này đối với nước Mỹ như thế nào?

Tiến sĩ Tạ Điền: “Đây là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử 200 năm của nước Mỹ. Đây là một cuộc khám xét mang tính sỉ nhục đối với một cựu tổng thống. Vì vậy tôi cho rằng hệ thống dân chủ ở Mỹ hiện đang bị tàn phá nghiêm trọng. Chúng ta có thể cần phải xem xét lại liệu con người có thể sử dụng hiệu quả hệ thống dân chủ này trong trường hợp băng hoại đạo đức hay không. Ví dụ, kể từ vụ gian lận bầu cử ở Mỹ vào năm 2020, chúng ta đã thấy rằng trong trường hợp băng hoại đạo đức, ai đó sẽ lợi dụng tất cả những sơ hở này và sử dụng những thủ đoạn tồi nhất để thao túng bầu cử, qua đó chiếm được cả những quyền hành đặc biệt như tổng thống”.

Ông Trump khao khát trở lại truyền thống

Tiến sĩ Tạ Điền nói thêm: “Chúng ta biết rằng kể từ nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của Trump, ông ấy đã quyết tâm đưa nước Mỹ trở lại đường lối truyền thống và bảo thủ để ngăn thực trạng suy giảm đạo đức của người Mỹ. Chúng ta cũng đã chứng kiến 2 năm ​​nhiệm kỳ tổng thống Biden là thời gian nước Mỹ đã suy giảm mạnh về mặt đạo đức và xã hội nói chung.

Việc Mar-a-Lago của ông Trump bị đột kích thực sự đã đặt ra một tiền lệ rất xấu. Tôi cho rằng đây thực chất là sự phá hoại nền chính trị dân chủ phương Tây bởi những người không có đạo đức, biến tư pháp thành công cụ đấu tranh chính trị, và điều này chắc chắn sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Điều này cũng có nghĩa là nỗ lực do ông Trump đại diện để đưa Mỹ trở lại hệ giá trị truyền thống cũng đã bước sang một giai đoạn mới.

Cho đến nay, cựu Tổng thống Trump vẫn vận động cho nước Mỹ và tích cực vận động người dân Mỹ tham gia bầu cử giữa nhiệm kỳ. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vẫn còn 3 tháng nữa, chưa đầy 90 ngày nữa sẽ bắt đầu. Trong chiến dịch bầu cử hiện nay, các cuộc bầu cử sơ bộ ở nhiều bang diễn ra rất căng thẳng, nhưng hơn 94% ứng cử viên được ông Trump ủng hộ đã giành chiến thắng, đây là một điều rất sốc đối với cánh tả. Trong khi đó tỷ lệ ủng hộ ông Trump trong Đảng Cộng hòa hiện là trên 60-70%, có nghĩa là ông ấy có khả năng đắc cử vào năm 2024. Cho nên rõ ràng họ đang vu khống ông Trump bằng nhiều cách khác nhau, khiến ông ấy không thể ra tranh cử năm 2024, cũng khiến Trump không thể thúc đẩy hiệu quả cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 hiện nay”.

Nghi vấn lạm dụng quyền lực

Thông tin cuộc đột kích vào nhà ông Trump của FBI vẫn chưa hết nóng trên mạng internet, theo đó có số lượng lớn cư dân mạng và chính trị gia đã lên án FBI vì hành vi không phù hợp này?

Tiến sĩ Tạ Điền: “Chúng ta biết rằng nếu muốn cựu tổng thống Mỹ giao một số tài liệu thì hoàn toàn có thể sử dụng cách rất ôn hòa và văn minh. Ví dụ yêu cầu tòa án ra trát đòi hầu tòa, hoặc yêu cầu tòa án cấp một mệnh lệnh. Thực tế trước đó ông Trump đã có tiếp xúc với họ, họ nói Trump mang tài liệu từ Nhà Trắng đi đến một nơi nào đó ở Mar-a-Lago. Họ cũng đề nghị cần bố trí thêm khóa để an toàn hơn. Vậy là ông Trump cũng đã cho bố trí thêm khóa. Điều này họ cũng biết trước. Vì vậy họ hoàn toàn không cần phải mang theo cả đống đặc vụ FBI được trang bị vũ khí khủng với súng thật và đạn thật để thực hiện một cử chỉ như đang đối phó với một tên khủng bố nào đó.

Khi làm như vậy, rõ ràng FBI đang lạm dụng quyền lực. Sau này có thể họ phải bị truy cứu xem có lạm dụng quyền lực không. Nhưng có một điều chắc chắn rằng họ đang sử dụng các thủ tục tư pháp của Mỹ như một công cụ đấu tranh chính trị để ngăn Trump tham gia cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 và ngăn ông tham gia tranh cử tổng thống năm 2024”.

Là con dao hai lưỡi

Tiến sĩ Tạ Điền cũng cho biết: “Nhiều người Mỹ cũng đang rất tức giận. Tôi biết tất cả những người xung quanh, tất cả chúng tôi đều cảm thấy lạnh sống lưng. Nếu nhà của một cựu tổng thống Mỹ có thể bị khám xét bởi FBI mang vũ trang như thế thì nhà mọi người chúng ta dù theo phe nào đều có thể đối mặt với mối đe dọa tương tự. Và đây sẽ là tiền lệ, khi đó kẻ nắm quyền sẽ sử dụng điều này như một công cụ trả đũa chính trị, vì vậy hậu quả là nghiêm trọng.

Như nhiều nhà bình luận đã nói, đó là con dao hai lưỡi và là một tiền lệ nguy hiểm. Giả sử sau này nếu Đảng Cộng hòa thắng cả hai viện và Nhà Trắng, thì vị Bộ trưởng Tư pháp khác cũng có thể hành động như hiện nay để đối phó với những người theo Đảng Dân chủ như chuyện phe Dân chủ đã làm. Nếu điều đó xảy ra thì rõ ràng nền dân chủ Mỹ đã mất vai trò mà lâu nay luôn thúc đẩy. Cho nên động thái FBI khám nhà ông Trump chắc chắn sẽ là tiền lệ dẫn đến những hậu quả rất xấu.

Mặt khác, như chúng ta đã thấy, động thái đó đã khiến nhiều người dân Mỹ phẫn nộ. Tôi đã xem một cuộc thăm dò cho thấy rằng 83% người Mỹ nói rằng họ chắc chắn sẽ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ vì điều này. Nghĩa là người dân Mỹ đang nóng nòng dùng lá phiếu của họ để thể hiện nỗi tức giận này. Điều đó cũng có nghĩa là Đảng Dân chủ có thể không đạt được mục đích mà họ kỳ vọng qua hành động khám nhà ông Trump này. Ngược lại, rất có thể động thái đó sẽ khiến Đảng Dân chủ thua đậm hơn nữa trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới”.

Tĩnh Nhữ, Vision Times
(Phần trả lời phỏng vấn trong bài chỉ thể hiện quan điểm của cá nhân Tiến sĩ Tạ Điền.)