Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Ba (1/6) đã chỉ định Phó Tổng thống Kamala Harris lãnh đạo nỗ lực của Chính quyền Biden-Harris trong việc bảo vệ quyền bầu cử mà họ cho là đang bị Đảng Cộng hòa xâm phạm bằng việc thông qua các luật cải cách bầu cử.

Embed from Getty Images

Theo Fox News đưa tin, ông Biden đã loan báo về việc chỉ định bà Harris lãnh đạo nỗ lực bảo vệ quyền bầu cử nhân bài phát biểu hôm 1/6 tại sự kiện kỷ niệm 100 năm thảm sát chủng tộc ở Tulsal, bang Oklahoma.

Với nhiệm vụ mới được phân công, bà Harris tiếp tục nối dài thêm các công việc khó khăn đã được Tổng thống Biden giao từ đầu nhiệm kỳ, trong đó bao gồm xử lý khủng khoảng nhập cư tại biên giới phía Nam và vấn đề internet băng thông rộng.

Bà Harris đã phát đi một tuyên bố sau loan báo của ông Biden. Cựu Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ bang California nói rằng quyền bầu cử tại Mỹ “đang bị tấn công” khi có hơn 300 dự luật an ninh bầu cử được giới thiệu ra các cơ quan lập pháp tiểu bang trên khắp cả nước từ sau cuộc bầu cử 2020.

Bà Harris, cũng như ông Biden, đã đang kêu gọi Quốc hội liên bang hãy thông qua các dự luật cải cách bầu cử mà Đảng Dân chủ đề xuất và thúc đẩy gồm Đạo luật Vì Nhân dân và Đạo luật Thúc đẩy Quyền Bầu cử John Lewis.

Trong những ngày và những tuần tới đây, tôi sẽ tham gia với người dân Mỹ, và tôi sẽ làm việc với các tổ chức quyền bầu cử, các tổ chức cộng đồng và khu vực tư nhân để giúp củng cố và nâng cao các nỗ lực về quyền bầu cử trên toàn quốc. Và chúng tôi cũng sẽ làm việc với các thành viên Quốc hội để giúp thúc đẩy các dự luật này”, phó tổng thống nói.

Thời gian qua, các nhà lập pháp Đảng Dân chủ đã gặp khó trong việc thông qua các dự luật cải cách bầu cử sâu rộng mà họ gọi là các biện pháp giúp nâng cao quyền bầu cử cho người dân, trong khi Đảng Cộng hòa cho đó là các dự luật nhằm hợp pháp hóa các quy định bầu cử tạo điều kiện cho gian lận cử tri vốn đã được áp dụng rộng rãi trong kỳ bầu cử tháng 11/2020.

Sau khi chưa thể thông qua được các dự luật cải cách bầu cử, ông Biden sử dụng chiến thuật mới – cải cách bầu cử bằng lệnh hành pháp. Hồi tháng Ba, ông Biden đã ký sắc lệnh trong đó yêu cầu các cơ quan liên bang mở rộng khả năng tiếp cận đăng ký cử tri. Đảng Cộng hòa và những người phê bình cho rằng biện pháp này của chính quyền Biden là nhằm tạo điều kiện dễ dàng cho việc can thiệp bầu cử.

Trong khi đó, Đảng Cộng hòa tại cơ quan lập pháp ở nhiều tiểu bang trên khắp nước Mỹ đã đang đề xuất các dự luật bầu cử mà họ gọi là các biện pháp “dễ bầu cử, khó gian lận”.

Theo Trung tâm vì Công lý Brennan, cho đến nay, 14 tiểu bang đã ban hành 22 luật cải cách để thắt chặt khâu tổ chức bầu cử. Đảng Cộng hòa coi đây là biện pháp liêm chính bầu cử, trong khi, Đảng Dân chủ cho đó là các biện pháp gây khó khăn cho cử tri.

Tranh cãi mới nhất giữa hai đảng liên quan đến luật bầu cử là sự việc các dân biểu Đảng Dân chủ tại Hạ viện Texas hôm Chủ Nhật (30/5) đã bỏ ra khỏi phiên họp bỏ phiếu để chặn không cho Đảng Cộng hòa thông qua dự luật cải cách bầu cử vốn đã được Thượng viện Texas phê chuẩn trước đó 1 ngày.

Dự luật của Texas, tương tự như các luật cải cách bầu cử đã được các bang Georgia, Florida và Iowa nơi Đảng Cộng hòa chiếm đa số ở cả Hạ viện và Thượng viện thông qua bất chấp sự phản đối gay gắt của Đảng Dân chủ.

Xuân Thành (T/h)

Xem thêm: