Tổng thống Joe Biden hôm thứ Năm (2/9, giờ Mỹ) đã chỉ trích quyết định của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ (TCPV) vào trước nửa đêm thứ Tư (1/9), trong đó cho phép Texas thực thi luật cấm phá thai sau khi phát hiện tim thai. Ông Biden đã ra lệnh cho các cơ quan liên bang phải giúp “bảo vệ phụ nữ và các nhà cung cấp [dịch vụ phá thai] tránh khỏi” các tác động từ luật mới của Texas.

Embed from Getty Images

Theo hãng tin AP, sau khi TCPV bỏ phiếu 5-4 thông qua phán quyết không chặn luật cấm phá thai mới của Texas, Tổng thống Biden đã nói rằng chính quyền của ông sẽ tiến hành “nỗ lực toàn hệ thống nhằm đáp trả quyết định [của TCPV]” và sẽ xem xét “tất cả các bước đi mà chính quyền liên bang có thể thực hiện để đảm bảo rằng phụ nữ tại Texas có thể tiếp cận các dịch vụ phá thai an toàn và hợp pháp vốn được bảo vệ theo [tiền lệ án] Roe v. Wade [1973]”.

>>Tòa án Tối cao Hoa Kỳ từ chối chặn lệnh cấm phá thai của Texas

Ông Biden cũng nói rằng phụ nữ nên được bảo vệ khỏi “tác động của kế hoạch kỳ quặc của Texas khi trao quyền thực thi pháp luật cho các bên tư nhân”.

Thống đốc Texas Greg Abbott (Đảng Cộng hòa) hồi tháng Năm đã ký ban hành luật cấm phá thai một khi các chuyên gia y tế có thể phát hiện được thai nhi đã có tim thai, thông thường vào thời điểm tuần thai thứ sáu.

Luật nêu trên của Texas khá độc đáo khi nó ngăn chặn các quan chức chính quyền thực thi cấm phá thai. Và thay vào đó, luật trao cho công dân có quyền kiện bất cứ ai cung cấp hoặc “trợ giúp hay tiếp tay” cho việc phá thai khi thai nhi đã có tim thai. Người thắng kiện có thể được bên thua kiện bồi thường ít nhất 10.000 USD. Đây là luật cấm phá thai nghiêm khắc nhất được áp dụng tại Mỹ kể từ khi có án lệ Roe v. Wade 1973 ủng hộ hoạt động phá thai trên toàn nước Mỹ.

Phá thai vẫn đang là vấn đề gây chia rẽ sâu sắc trong xã hội Mỹ với đa số thành viên Đảng Dân chủ ủng hộ quyền phá thai của phụ nữ và hầu hết thành viên Đảng Cộng hòa phản đối quyền này. Reuters dẫn heo số liệu của CDC Mỹ cho biết các ca phá thai tại Mỹ có xu hướng giảm trong vài thập kỷ gần đây, chẳng hạn năm 2018 số ca phá thai trên toàn quốc đã giảm xuống 620.000 ca, so với con số 790.000 ca vào năm 2009.

Quốc hội liên bang Mỹ có quyền luật hóa hoạt động phá thai trên toàn quốc. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (Đảng Dân chủ, bang California) cũng đã chỉ trích luật cấm phá thai mới nhất của Texas và bà cam kết sau khi Hạ viện trở lại làm việc vào cuối tháng này, sẽ thúc đẩy thông qua một dự luật cho phép phá thai trên toàn nước Mỹ.

[Luật của Texas] nhắm vào việc hủy bỏ [án lệ] Roe v. Wade, và thậm chí không chấp nhận các ngoại lệ với những trường hợp mang thai do bị hãm hiếp và loạn luân. Luật cấm này cho thấy sự cần thiết phải luật hóa [án lệ] Roe v. Wade”, Reuters dẫn lời bà Pelosi.

Đảng Dân chủ chiếm đa số mong manh tại Hạ viện, nhưng khả năng họ vẫn có thể thông qua được luật do bà Pelosi đề xuất vì dự luật tại Hạ viện chỉ cần đa số tối thiểu dân biểu ủng hộ. Tuy nhiên, dự luật đó sẽ khó được Thượng viện thông qua khi viện này yêu cầu cần phải có 60 phiếu tán thành, trong khi Đảng Dân chủ chỉ có 50 thượng nghị sĩ.

Xuân Thành (T/h)