Tổng thống Joe Biden hôm thứ Ba (1/6, giờ Mỹ) đã khẳng định rằng khủng bố xuất phát từ chủ nghĩa thượng đẳng da trắng là “mối đe dọa chết chóc nhất” mà nước Mỹ đang phải đối mặt.

Embed from Getty Images

Ông Biden nói về mối đe dọa của chủ nghĩa thượng đẳng da trắng trong bài phát biểu tại thành phố Tulsa, bang Oklahoma nhân kỷ niệm 100 năm vụ thảm sát chủng tộc tại khu dân cư Greenwood.

Theo cộng đồng tình báo, khủng bố từ chủ nghĩa thượng đẳng da trắng là mối đe dọa chết chóc nhất đối với đất nước ta ngày nay. Không phải ISIS. Không phải Al Qaeda. [Mà là] những người theo chủ nghĩa thượng đẳng da trắng”, ông Biden nói.

Phát ngôn của ông Biden là tương đồng với tuyên bố của quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Chad Wolf đã nói tại Quốc hội Mỹ vào tháng 9/2020 rằng chủ nghĩa thượng đẳng da trắng là “mối đe dọa chết chóc nhất” đối với nước Mỹ.

Vào tháng 10/2020, Bộ An ninh Nội địa đã công bố một báo cáo chỉ ra rằng kể từ năm 2018, chủ nghĩa cực đoan thượng đẳng da trắng gây ra nhiều vụ tấn công chết người tại Mỹ hơn bất kỳ nhóm cực đoan bạo lực nội địa nào khác.

Theo Breitbart News, ông Biden đi thăm lại nơi diễn ra vụ thảm sát cộng đồng da đen tại Tulsa là nhằm chỉ ra lịch sử lâu dài của chủ nghĩa thượng đẳng da trắng tại Mỹ.

Ông Biden đã so sánh vụ thảm sát 100 năm trước với cuộc đụng độ giữa những người biểu tình tại Charlottesville, bang Virginia vào tháng 8/2017.

Những gì đã xảy ra tại Greenwood là hành động thù hận và khủng bố nội địa, và có mối liên hệ xuyên suốt với bạo lực ngày nay. Hãy nhắm mắt và nhớ lại những gì quý vị đã được xem trên truyền hình về [những sự kiện] tại Charlottesville bốn năm trước”, ông Biden nói.

Đức Thiện

Xem thêm: