Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Năm (3/11) cảnh báo rằng Đảng Cộng hòa sẽ tìm cách luận tôi ông nếu họ giành quyền kiểm soát Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 8/11 tới đây.

Embed from Getty Images

Tôi đang được nói là nếu họ giành lại Hạ viện và Thượng viện, họ sẽ luận tội tôi”, ông Biden nói với đám đông người ủng hộ khi ông vận động tái tranh cử cho Dân biểu Mike Levin tại Trường Cao đẳng MiraCosta, gần San Diego, tiểu bang California.

Tôi không biết họ sẽ luận tội tôi vì thứ quái quỷ gì”, ông Biden nói thêm. Khi đám đông cười lớn, ông Biden phản ứng: “Không, tôi không đùa đâu”.

Gần đây họ nói, ‘chúng ta nên dừng nói về điều đó cho đến khi chúng ta chiến thắng’”, ông Biden tiếp tục.

Ngoại giới đánh giá Đảng Cộng hòa sẽ tiến hành hàng loạt các cuộc điều tra nếu họ giành quyền kiểm soát Hạ viện, trong đó gồm các cuộc điều tra về các thương vụ làm ăn của gia đình Biden tại Ukraine, Trung Quốc; sự thất bại trong việc thực thi luật nhập cư của chính quyền Biden và vụ rút quân vụng về khỏi Afghanistan, cùng nhiều vấn đề khác.

Nhiều nghị sĩ đã đang kêu gọi luận tội ông Biden kể từ khi ông bước vào nhiệm sở đầu năm 2021, trong đó có Dân biểu Marjorie Taylor Greene (Đảng Cộng hòa, bang Georgia). Bà Taylor Greene đã viết trong bức thư gây quỹ gần đây rằng: “Joe Biden phạm nhiều trọng tội và khinh tội. Và đã đến lúc Hạ viện phải LUẬN TỘI, KẾT TỘI VÀ LOẠI BỎ Biden khỏi nhiệm sở”.

Dân biểu Taylor Greene đã từng giới thiệu ra Hạ viện 5 điều khoản luận tội ông Biden. Trong khi đó, theo New York Times, khoảng 10 nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã hoặc giới thiệu hoặc cùng bảo trợ 21 điều khoản luận tội ông Biden và các quan chức cấp cao dưới trướng tổng thống Mỹ đương nhiệm.

Dân biểu Claudia Tenney (Đảng Cộng hòa, New York) cũng đã lên tiếng kêu gọi tiến hành tiến trình luận tội ông Biden.

Dù đó là việc Joe Biden xao nhãng nhiệm vụ tại biên giới miền nam hay vụ rút lui thảm họa khỏi Afghanistan, tôi kêu gọi ông ta phải trả lời người dân Mỹ trong các cuộc điều trần luận tội”, Dân biểu Claudia Tenney nói trong một đoạn clip quảng cáo chiến dịch được phát sóng trên TV vào mùa hè vừa qua.

Dù vậy, Lãnh đạo Thiểu số Hạ viện Kevin McCarthy (Đảng Cộng hòa, bang California) gần đây đã nói ông không “nhìn thấy ngay trước mắt mình” về việc liệu ông Biden hoặc bất kỳ quan chức nào trong chính quyền của ông ta đáng bị luận tội. Ông Kevin McCarthy nhiều khả năng sẽ được Đảng Cộng hòa chọn giữ chức Chủ tịch Hạ viện liên bang nếu đảng này thắng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ lần này.

Xuân Thành