Trả lời báo giới về mức tăng lạm phát kỷ lục 40 năm của Mỹ, Tổng thống Joe Biden tiếp tục đổ lỗi cho Nga và Tổng thống Vladimir Putin.

Embed from Getty Images

Trong bài phát biểu tại Cảng Los Angeles hôm thứ Sáu (10/6), ông Biden nói công chúng hiểu rằng “tăng giá của Putin đang đánh mạnh vào Mỹ”. Ông đã gọi lạm phát là “ưu tiên kinh tế hàng đầu” của mình.

Bài phát biểu của ông Biden đến vài giờ sau khi Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố dữ liệu giá tiêu dùng trong tháng Năm tăng 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái, mức lạm phát cao nhất kể từ năm 1981.

Giá tăng ở hầu khắp các loại hàng hóa, dịch vụ. Trong đó, thực phẩm và xăng tăng cao hơn nhiều so với mức 8,6%. Xăng tăng gần 50% so với năm ngoái và đang có chiều hướng tiếp tục tăng kỷ lục trong tháng Sáu.

Ông Biden đã nỗ lực đổ lỗi cho ông Putin cho sự tăng giá hàng hóa này, ông nói: “Báo cáo lạm phát hôm nay xác nhận những gì người Mỹ biết rồi. Tăng giá của Putin đang đánh mạnh vào Mỹ”.

Ông Biden khẳng định rằng thị trường việc làm ở Mỹ là “mạnh mẽ nhất kể từ Thế chiến II” và lặp lại rằng: “Chúng ta chưa bao giờ thấy bất kỳ thứ gì như thuế của Putin áp lên thực phẩm và xăng”.

Trái với tuyên bố của ông Biden, tỷ lệ lạm phát tại Mỹ đã tăng mạnh từ khi ông bước vào Nhà Trắng hồi tháng Một, tăng từ mức trung bình 1,4% hồi tháng 12/2020 lên 7% vào tháng 12/2021, hai tháng trước khi Nga bắt đầu phát động chiến tranh xâm lược Ukraine. Giá xăng cũng tăng từ mức trung bình 2,28 USD/gallon vào tháng 12/2020 lên 3,40 USD/gallon vào tháng 12/2021.

Ông Biden cũng đổi lỗi xăng tăng giá vì các công ty dầu mỏ đã không tăng sản lượng sản xuất.

Họ có 9.000 giấy phép để khoan dầu… Tại sao họ không khoan? Bởi vì họ kiếm được nhiều tiền hơn khi không sản xuất thêm dầu mỏ”, ông Biden nói.

Tổng thống Biden bảo vệ các biện pháp của chính phủ Mỹ nhằm giảm giá cả tiêu dùng, khoe về các nỗ lực cải thiện chuỗi cung ứng và thúc đẩy việc làm cho lao động ngành vận chuyển lương thực.

Tôi đang làm mọi thứ trong khả năng của mình để giảm thiểu tăng giá của Putin và làm giảm giá xăng và thực phẩm”, ông Biden nói. Ông cho biết ông sẵn sàng “làm việc với tất cả mọi người – Dân chủ, Cộng hòa và Độc lập – để đưa ra được các giải pháp thực sự”.

Xuân Thành (T/h)