Ngày 10/7, Tổng thống Joe Biden cho biết, ông đang cân nhắc việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng để giải phóng các nguồn lực liên bang nhằm thúc đẩy quyền tiếp cận phá thai, mặc dù Nhà Trắng nhận định đây không phải là “một lựa chọn tuyệt vời”.

Embed from Getty Images

Ông Biden cũng đưa ra một thông điệp cho những người phẫn nộ trước phán quyết chấm dứt quyền phá thai theo hiến pháp của Tòa án Tối cao vào tháng trước, và những người đã biểu tình trên khắp đất nước: “Hãy tiếp tục phản đối. Tiếp tục đưa ra quan điểm của quý vị. Điều đó cực kỳ quan trọng.”

Trong lúc nghỉ chân khi đạp xe gần ngôi nhà ở bãi biển Delaware của mình, Tổng thống Joe Biden đã trả lời các phóng viên rằng ông không có đủ quyền lực để buộc hơn một chục tiểu bang vốn đưa ra những luật lệ nghiêm ngặt hoặc cấm hoàn toàn việc phá thai chấp nhận quy trình của ông.

“Tôi không có thẩm quyền để nói rằng chúng tôi sẽ khôi phục [án lệ phá thai] Roe v. Wade giống như luật về đất đai”, ông Biden đề cập đến quyết định thiết lập quyền quốc gia về phá thai của Tòa án Tối cao từ năm 1973. Theo ông Biden, Quốc hội sẽ phải hợp pháp hóa quyền phá thai và để tăng tính khả thi trong tương lai, các cử tri sẽ phải bầu thêm những nhà lập pháp ủng hộ quyền tiếp cận phá thai.

Tổng thống Biden cho hay chính quyền của ông đang cố gắng làm “rất nhiều điều để đáp ứng quyền của phụ nữ” sau phán quyết, bao gồm cả việc xem xét tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng để giải phóng các nguồn lực liên bang. Động thái này được thúc đẩy bởi những người ủng hộ phá thai, tuy nhiên các quan chức Nhà Trắng đã đặt ra câu hỏi cả về tính hợp pháp lẫn tính hiệu quả của nó, đồng thời lưu ý rằng việc này gần như chắc chắn sẽ phải đối mặt với những thách thức pháp lý.  

Tổng thống Biden đã yêu cầu các quan chức “xem xét liệu tôi có đủ thẩm quyền để làm điều đó hay không và điều đó sẽ có tác động gì.”

Hôm 8/7, bà Jen Klein, Giám đốc Hội đồng Chính sách Giới tính của Nhà Trắng, nhận xét rằng ý định của ông Biden “có vẻ không phải là một lựa chọn tuyệt vời”.

Bà trả lời các phóng viên: “Khi xem xét tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, chúng tôi đã nhận ra một vài điều: Một là nó không giải phóng được nhiều nguồn lực. Nó thuộc về quỹ khẩn cấp y tế cộng đồng và có rất ít tiền  – vài chục nghìn USD trong đó. Vì vậy, đó có vẻ không phải là một lựa chọn tuyệt vời. Và nó cũng không cho phép quá nhiều thẩm quyền pháp lý. Và đó là lý do tại sao chúng tôi chưa thực hiện hành động này.”

Vy An (Theo AP)