Tổng thống Mỹ Joe Biden chiều thứ Bảy (28/8, giờ Mỹ) nói rằng ông đã được các chỉ huy quân đội Mỹ cảnh báo về khả năng cao sẽ xảy ra một vụ tấn công khác tại Kabul trong vòng 24 đến 36 giờ.

Embed from Getty Images

Phát biểu tại Nhà Trắng chiều 28/8, Tổng thống Biden tiết lộ: “Tình hình tại thực địa vẫn cực kỳ nguy hiểm, và mối đe dọa về các cuộc tấn công khủng bố vào sân bay [Kabul] vẫn cao. Các chỉ huy của chúng ta đã thông báo với tôi rằng khả năng cao sẽ xảy ra một vụ tấn công khác trong vòng 24 đến 36 giờ tới”.

Ông Biden cho biết ông đã ra lệnh cho các chỉ huy quân đội phải tiến hành mọi biện pháp có thể để bảo vệ quân nhân Mỹ đang làm nhiệm vụ tại sân bay Kabul.

Tổng thống Mỹ đưa ra tuyên bố nêu trên sau cuộc họp với đội ngũ an ninh quốc gia tại Washington và các chỉ huy trên thực địa vào sáng thứ Bảy (28/8, giờ Mỹ).

Thông điệp cảnh báo về nguy cơ tấn công khủng bố có thể tiếp diễn tại Kabul đến vào thời điểm nước Mỹ vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự hy sinh của 13 binh lính trong vụ đánh bom tự sát vào chiều 26/8 tại một cổng vào sân bay Kabul.

Giới chức Mỹ hôm 28/8 đã xác nhận danh tính của 13 lính Mỹ, trong đó có 11 Thủy quân lục chiến, 1 lính Lục quân và 1 y tá quân y Hải quân. Đa phần lính Mỹ hy sinh lần này đều có tuổi đời còn rất trẻ, nhiều người chỉ 20 tuổi, người cao tuổi nhất là 31. Quân đội Mỹ xác nhận ít nhất 18 quân nhân khác đã bị thương trong vụ tấn công hôm 26/8. Đây là vụ thiệt hại về sinh mạng đầu tiên của quân đội Mỹ tại Afghanistan sau vụ 2 lính Mỹ hy sinh vào tháng 2/2020.

Nhóm khủng bố ISIS-K đã tuyên bố nhận trách nhiệm vụ đánh bom tự sát hôm 26/8. Nhóm này nói rằng phần tử đánh bom liều chết “đã thâm nhập qua tất cả các tuyến phòng vệ an ninh” do lực lượng Mỹ và Taliban thiết lập tại sân bay Kabul.

Đáp trả vụ tấn công này, Mỹ hôm thứ Sáu (27/8) đã tiến hành một cuộc không kích bằng máy bay không người lái và đã tiêu diệt được hai thành viên “cấp cao” của nhóm khủng bố ISIS-K.

Thiếu Tướng William Taylor, trong buổi họp báo hôm 28/8, cho hay: “Hôm qua, quân đội Mỹ đã tiến hành một hoạt động chống khủng bố trên không nhắm vào một kẻ lập kế hoạch và một tên cố vấn của ISIS-K. Bây giờ tôi có thể xác nhận rằng hai đối tượng cấp cao của ISIS này đã bị tiêu diệt, và thêm một tên khác đã bị thương, và chúng tôi được biết thường dân không bị thương vong”.

Trong bài phát biểu vài giờ sau vụ tấn công hôm 26/8, Tổng thống Biden đã cam kết sẽ truy lùng những kẻ đã lập kế hoạch và thực hiện vụ tấn công nhắm vào nhân sự Mỹ và sẽ khiến những kẻ khủng bố phải trả giá.

Tôi nghĩ ông [Biden] hôm qua đã nói rõ rằng ông không muốn bọn chúng tiếp tục sống trên Trái đất này thêm nữa”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki hôm 27/8 trả lời như vậy khi bà được báo giới yêu cầu giải thích rõ hơn về tuyên bố hôm 26/8 của Tổng thống Biden.

Xuân Thành (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: