Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Tư (16/3) đã gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin là “tội phạm chiến tranh”. Điện Kremlin lập tức đáp trả, gọi tuyên bố của ông Biden là “không thể tha thứ”.

Embed from Getty Images

Trao đổi với phóng viên tại Nhà Trắng hôm 16/3, ông Biden nói, “Ồ, tôi nghĩ ông ta là tội phạm chiến tranh”, dù ban đầu tổng thống Mỹ đã trả lời “không” khi được hỏi về việc liệu ông có sẵn sàng gọi ông Putin là tội phạm chiến tranh.

Tuyên bố trên là lần đầu tiên ông Biden công khai gắn nhãn ông Putin là “tội phạm chiến tranh”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki sau đó nói rằng ông Biden đã nói từ tận đáy lòng và lưu ý thêm rằng sẽ có tiến trình pháp lý riêng rẽ để xác định liệu ông Putin có vi phạm luật quốc tế và có phạm tội ác chiến tranh hay không, và tiến trình đó đang được Bộ Ngoại giao Mỹ tiến hành.

Trước đó, Thượng viện Mỹ hôm thứ Ba (15/3) cũng đã nhất trí thông qua nghị quyết lên án Tổng thống Nga Vladimir Putin là tội phạm chiến tranh.

Nghị quyết nêu trên do Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham giới thiệu và nhận được sự hậu thuẫn của nhiều thượng nghị sĩ của cả hai đảng. Nghị quyết khuyến khích Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) có trụ sở tại The Hague, Hà Lan và các quốc gia khác hãy điều tra các tội ác chiến tranh mà Nga đã gây ra trong cuộc chiến xâm lược Ukraine.

Tất cả chúng tôi trong viện này, cả thành viên Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa, đã đoàn kết cùng nhau tuyên bố rằng Vladimir Putin không thể thoái thác trách nhiệm cho những tội ác đã gây ra đối với người dân Ukraine”, Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer nói trong bài phát biểu trước khi bỏ phiếu.

Theo hãng tin TASS của Nga, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nói bình luận của ông Biden là “không thể chấp nhận và không thể tha thứ”, đặc biệt khi nó được đưa ra bởi “một nguyên thủ của quốc gia vốn đã ném bom giết hại hàng trăm nghìn người dân trên toàn thế giới”.

Nga phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine từ ngày 24/2 và gọi đó là “hoạt động quân sự đặc biệt” nhằm “phi quân sự hóa” và “phi phát-xít hóa” Ukraine. Ông Putin cũng gọi Ukraine là thuộc địa của Mỹ và gắn nhãn chính quyền Kyiv là chế độ bù nhìn, cũng như khẳng định Ukraine không có truyền thống là một quốc gia độc lập.

Sau ba tuần phát động chiến tranh, Nga vẫn chưa chiếm giữ được bất kỳ địa điểm nào trong số 10 thành phố lớn nhất của Ukraine. Đây là cuộc chiến tranh lớn nhất tại một quốc gia châu Âu kể từ năm 1945.

Tổng thống Putin hôm 16/3 nói rằng Nga sẵn sàng thảo luận về vị thế trung lập của Ukraine nhưng cho biết thêm rằng “hoạt động quân sự đặc biệt” để “phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa” Ukraine “sẽ theo kế hoạch”.

Xuân Thành (T/h)