Tổng thống Joe Biden, trong phát biểu hôm thứ Ba (21/12) về các nỗ lực ứng phó COVID-19, đã bất ngờ khen ngợi cựu Tổng thống Donald Trump không chỉ một lần, mà tới hai lần.

Embed from Getty Images

Ông Biden đầu tiên gửi lời cảm ơn chính quyền Trump vì đã tăng tốc phát triển vắc-xin COVID-19, dù nhiều lần trước đây ông chủ đương nhiệm Nhà Trắng đã phủ nhận vai trò này của người tiền nhiệm.

Để tôi nói rõ thế này. Nhờ có chính quyền tiền nhiệm và cộng đồng khoa học của chúng ta, mà nước Mỹ trở thành một trong những quốc gia đầu tiên bào chế thành công vắc-xin [COVID-19]”, ông Biden nói và không nêu tên ông Trump.

Ông Biden sau đó đã đề cập thẳng tên ông Trump khi đặc biệt lưu ý tổng thống Mỹ thứ 45 đã tiêm mũi bổ sung vắc-xin COVID-19.

Đó có thể là một trong những điều hiếm hoi mà ông ấy và tôi đồng thuận. Mọi người khi tiêm mũi bổ sung sẽ được bảo vệ tốt hơn. Hãy gia nhập cùng họ, hãy gia nhập cùng chúng tôi”, ông Biden nói.

Theo Newsmax, cựu Tổng thống Donald Trump, trong buổi tọa đàm tại Dallas, Texas cùng nhà báo Bill O’Reilly và đông đảo người ủng hộ hôm Chủ Nhật (20/12), tiết lộ rằng ông đã tiêm mũi bổ sung vắc-xin COVID-19.

Nhà báo Bill O’Reilly hỏi ông Trump đã tiêm mũi bổ sung chưa và cựu tổng thống trả lời “”.

Nhưng ông Trump sau đó cũng bày tỏ phản đối các quy định bắt buộc tiêm vắc-xin. “Nếu quý vị không muốn tiêm, thì quý vị không nên bị ép phải tiêm”, ông Trump nói và nhận được sử hưởng ứng của đám đông người ủng hộ tại Dallas.

Chính quyền Trump đã triển khai chương trình tăng tốc phát triển vắc-xin “Operation Warp Speed” từ tháng 5/2020 và đã hỗ trợ các công ty dược phẩm tư nhân bào chế thành công vắc-xin ngừa COVID-19 trong thời gian ngắn kỷ lục, khoảng 9 tháng.

Ông Trump nói tại Dallas: “Hãy xem, chúng ta đã làm được việc mang tính lịch sử; chúng ta đã cứu được hàng chục triệu người trên khắp thế giới khi chúng ta cùng nhau, tất cả chúng ta, chúng ta đã bào chế thành công vắc-xin”.

Trước khi nhậm chức, ông Biden đã đặt hoài nghi rằng liệu một loại vắc-xin do ông Trump phê chuẩn có an toàn hay không. Vào thời điểm đó, Phó Tổng thống Kamala Harris cũng đã đưa ra những bình luận tương tự phản đối vắc-xin do chính quyền Trump thúc đẩy phát triển.

Không lâu sau lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Biden, Nhà Trắng đã tuyên bố sai rằng ông Trump đã không để lại kế hoạch phân bổ vắc-xin.

Ông Biden hồi tháng Ba cũng đã tuyên bố sai rằng chính quyền Trump “đã không ký hợp đồng mua đủ số lượng vắc-xin để tiêm cho người trưởng thành tại Mỹ”.

Như Ngọc

Xem thêm: