Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong Thông điệp Liên bang trình bày tại Quốc hội Mỹ hôm thứ Ba (1/3), đã bày tỏ đoàn kết với người dân Ukraine, nhưng khẳng định rằng Mỹ sẽ không triển khai quân đội tới Ukraine.

Embed from Getty Images

Tất cả chúng ta ở đây tối nay, trong Nghị trường này, nếu quý vị có thể đứng, thì hãy đứng dậy và gửi một thông điệp rõ ràng tới Ukraine và Thế giới”, Tổng thống Biden nói và nhận được tràng pháo tay hưởng ứng của nhiều thành viên Quốc hội Mỹ, nhiều người trong số đó mặc đồ màu xanh lam và vàng để biểu thị ủng hộ Ukraine.

Đại sứ Ukraine tại Mỹ Oksana Markarova cũng có mặt tại nghị trường hôm nay. Bà cầm quốc kỳ Ukraine và đứng cạnh Đệ nhất phu nhân Jill Biden.

Chúng ta, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, sát cánh cùng với người dân Ukraine”, ông Biden tuyên bố.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ thứ 46 nói thêm rằng: “Tôi nói rõ thế này, lực lượng vũ trang của chúng ta sẽ không can dự và sẽ không tham gia vào cuộc xung đột với lực lượng vũ trang Nga tại Ukraine”.

Tổng thống Biden nói rằng binh lính Mỹ được triển khai tới châu Âu không phải để chiến đấu tại Ukraine, “mà là để bảo vệ các đồng minh NATO của chúng ta trong trường hợp ông Putin quyết định tiếp tục tiến về phía Tây”.

Vì mục tiêu đó, chúng tôi đã huy động lực lượng mặt đất, các phi đoàn, tàu chiến của Mỹ để bảo vệ các quốc gia NATO, trong đó có Ba Lan, Romania, Latvia, Litva (Lithuania) và Estonia”, ông Biden nói thêm.

Trước đó, ông Biden nói rằng Mỹ sẽ giữ vững Điều 5 của NATO, trong đó quy định rằng một cuộc tấn công nhắm vào một nước thành viên NATO, được coi là tấn công vào tất cả các nước thành viên liên minh quân sự này.

Cũng trong bài phát biểu hôm 1/3, Tổng thống Biden nói: “Như tôi đã nói rõ ràng, Mỹ và các Đồng minh của chúng ta sẽ bảo vệ từng tấc đất của các quốc gia NATO bằng lực lượng toàn diện của sức mạnh tập thể chúng ta”.

Ông Biden nói thêm rằng Mỹ và các nước đồng minh đang cung cấp “hơn 1 tỷ USD hỗ trợ trực tiếp cho Ukraine”, bao gồm viện trợ quân sự, kinh tế và nhân đạo.

Như Ngọc (Theo CNN)