Hôm 24/5, Tổng thống Joe Biden kêu gọi thay đổi luật súng và bày tỏ sự đau lòng trong bài phát biểu trước quốc dân sau vụ xả súng hàng loạt tại một trường tiểu học ở Uvalde, Texas.

Embed from Getty Images

“Mất đi một đứa trẻ giống như một mảnh linh hồn của bạn bị xé tan”, ông Biden phát biểu. “Có một khoảng trống trong lồng ngực bạn, bạn cảm thấy như bị hút vào đó, không bao giờ có thể thoát ra được. Ngạt thở.”

Tay súng nghi phạm được xác định là Salvador Romas, đã nổ súng tại trường tiểu học Robb hôm thứ Ba, giết chết ít nhất 19 học sinh và 2 giáo viên. Tay súng sau đó cũng đã bị bắn chết. 

“Với tư cách là một quốc gia, chúng ta phải tự hỏi, khi nào, nhân danh Chúa, chúng ta sẽ đứng lên ủng hộ cho việc vận động [kiểm soát] súng?”

“Chúng ta phải hành động. Đừng nói với tôi rằng chúng ta không thể tác động đến cuộc tàn sát này”, ông Biden nói thêm.

Tổng thống kêu gọi khôi phục lệnh cấm vũ khí tấn công và các luật súng “thông thường” khác, nói rằng “chúng tôi biết nó sẽ hoạt động và sẽ có tác động tích cực”. Ông tuyên bố rằng sau khi lệnh cấm vũ khí tấn công được thông qua vào năm 1994, các vụ xả súng hàng loạt đã giảm bớt. Sau khi luật hết hiệu lực vào năm 2004, “các vụ xả súng hàng loạt đã tăng gấp ba lần.”

“Nhân danh Chúa, bạn cần một vũ khí tấn công để làm gì trừ khi giết ai đó?” ông Biden hỏi. 

Các nhà sản xuất súng đã “dành hai thập kỷ tích cực tiếp thị vũ khí tấn công, thứ mang lại lợi nhuận nhiều nhất và lớn nhất”, ông Biden nói. “Vì Chúa, chúng tôi phải có can đảm để đứng lên chống lại ngành công nghiệp này,” ông nói thêm.

Ông Biden nói rằng các quốc gia khác, những quốc gia cũng có người bệnh tâm thần, bạo lực gia đình và các mối lo ngại khác, không có những vụ thảm sát tương tự. “Những vụ xả súng hàng loạt kiểu này không bao giờ xảy ra với tần suất như chúng xảy ra ở Mỹ. Tại sao?” ông hỏi.

“Tại sao chúng ta sẵn sàng chung sống với cuộc tàn sát này? Tại sao chúng ta cứ để điều này xảy ra?”

“Đã đến lúc lật sang trang mới để hành động,” ông Biden nói.

Khi tranh cử vào Nhà Trắng, ông Biden đã hứa sẽ thúc đẩy các biện pháp an toàn súng đạn và giảm hàng chục nghìn ca tử vong vì súng hàng năm của đất nước. Tuy vậy, ông Biden và các thành viên đảng Dân chủ khác của ông đã không có đủ phiếu bầu tại Quốc hội để kiểm tra lý lịch về việc mua súng hoặc các dự luật được đề xuất khác.

Nhiều nghị sĩ đảng Cộng Hòa (GOP) có quan điểm bảo hiến tin rằng người dân có quyền sở hữu súng đạn như trong Tu chính án thứ 2.

Lê Xuân