Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông đầu tiên sau khi Taliban tiếp quản Afghanistan, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bảo vệ quyết định rút quân và khẳng định không thể rút lính Mỹ đi mà không rơi vào “mớ hỗn độn”.

Embed from Getty Images

Trả lời phỏng vấn người dẫn chương trình George Stephanopoulos của ABC News hôm 18/8, ông Biden nói rằng ông không biết cách rút quân Mỹ khỏi Afghanistan mà không xảy ra hỗn độn.

Khi người dẫn chương trình Stephanopoulos hỏi ông Biden liệu ông đã nghĩ việc rút quân có lẽ đã có thể “được xử lý theo cách tốt hơn”.

Tổng thống đáp: “Không. Tôi không nghĩ việc đó có thể được làm theo cách tốt hơn – chúng tôi sẽ ngồi lại và xem xét kỹ hơn, nhưng ý tưởng rằng có cách nào đó để rút quân mà không rơi vào mớ hỗn độn, thì tôi không biết cách đó thế nào”.

Vậy đối với ông, nghĩa là luôn phải trả giá cho quyết định rút quân?” người dẫn chương trình Stephanopoulos hỏi tiếp.

Đúng thế”, ông Biden trả lời.

Hiện tại, giới chức Mỹ xác nhận vẫn còn tới 10.000 người Mỹ đang bị kẹt lại ở Afghanistan sau khi Taliban đã tiếp quản toàn bộ quốc gia Nam Á này.

Đại sứ quán Mỹ tại Kabul hôm 18/8 nói rằng chính phủ Mỹ không thể đảm bảo “con đường an toàn” cho mọi người đi tới sân bay Kabul.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 18/8 cũng nói với báo giới rằng lực lượng Taliban đang tiến hành kiểm tra giấy tờ của người Mỹ và người dân Afghanistan để họ có thể vào sân bay Kabul. Với tuyên bố này, Bộ trưởng Quốc phòng đã gián tiếp xác nhận Mỹ đang phụ thuộc vào Taliban để sơ tán công dân.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn ABC News hôm 18/8, ông Biden đã không thừa nhận bất kỳ thất bại nào trong việc rút quân Mỹ khỏi Afghanistan.

Trước đó, trong buổi họp báo hôm thứ Hai (16/8) tại Nhà Trắng, ông Biden nhấn mạnh rằng Taliban đã tiếp quản Kabul nhanh chóng hơn ông dự tính. Đồng thời, tổng thống của Đảng Dân chủ nhanh chóng quay sang đổ lỗi sự sụp đổ của Afghanistan cho quân đội và chính phủ nước này, cũng như chính quyền Trump vì năm ngoái đã đàm phán thỏa thuận hòa bình với Taliban.

Việc đổ lỗi tiếp tục được ông Biden lặp lại trong cuộc trả lời phỏng vấn ABC News hôm 18/8. Ông cho rằng mặc dù được Mỹ rót hàng tỷ USD vào vũ khí và công tác huấn luyện trong nhiều năm, nhưng chính phủ và quân đội Afghanistan dưới quyền Tổng thống Ashraf Ghani đã thiếu ý chí chiến đấu với Taliban.

Ông Ashraf Ghani đã bỏ trốn trước khi Taliban chiếm được thủ đô hôm Chủ Nhật (15/8). Vào thứ Tư (18/8), Chính phủ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã xác nhận ông Ghani đang tị nạn tại nước này.

Bộ Ngoại giao UAE vào tối 18/8 đã phát đi tuyên bố cho hay: “Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế UAE có thể xác nhận rằng UAE đã chào đón Tổng thống Ashraf Ghani và gia đình của ông ấy nhập cảnh vì lý do nhân đạo”. Tuyên bố này không đề cập cụ thể nơi ông Ghani hiện đang sống.

Như Ngọc

Xem thêm: