Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Hai (25/10) đã ký lệnh áp đặt các quy định mới về tiêm vắc-xin COVID-19 đối với hầu hết người nước ngoài đến Mỹ bằng đường hàng không và gỡ bỏ nhiều hạn chế di trú nghiêm ngặt đối với Trung Quốc, Ấn Độ, cũng như nhiều nước châu Âu từ ngày 8/11/2021.

Embed from Getty Images

Mỹ áp đặt các hạn chế di trú bất thường lần đầu từ đầu năm 2020 để hạn chế đại dịch COVID-19 lây lan. Những quy định này cấm hầu hết người nước ngoài vào Mỹ khi trong 14 ngày gần nhất họ đã ở Anh Quốc, 26 quốc gia thuộc nhóm Schengen thuộc châu Âu, Ireland, Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi, Iran và Brazil.

Trong lệnh ký hôm 25/10, Tổng thống Biden tuyên bố: “Xuất phát từ lợi ích của Mỹ, [chúng tôi] sẽ gỡ bỏ các hạn chế di trú từ quốc gia này đến quốc gia khác đã được áp đặt trước đây trong đại dịch COVID-19 và sẽ chuyển sang áp dụng một chính sách đi lại bằng đường hàng không cơ bản dựa vào tình trạng tiêm vắc-xin [COVID-19] của hành khách nhằm thúc đẩy tăng trưởng di trú hàng không quốc tế tới Mỹ một cách an toàn”.

Nhà Trắng xác nhận rằng trẻ em dưới 18 tuổi và những người gặp một số vấn đề về sức khỏe không đủ điều kiện tiêm vắc-xin sẽ được miễn trừ các quy định mới. Những người di trú tới Mỹ không nhằm mục đích du lịch từ 50 quốc gia hiện có tỷ lệ chủng ngừa vắc-xin COVID-19 dưới 10% cũng sẽ đủ điều kiện được miễn trừ các quy định mới. Những người nước ngoài được miễn trừ nếu có ý định ở lại Mỹ hơn 60 ngày nhìn chung vẫn cần phải tiêm vắc-xin ngừa COVID-19.

Nhà Trắng hôm 20/9 lần đầu loan báo rằng họ từ đầu tháng Mười Một sẽ loại bỏ các hạn chế liên quan đến COVID-19 cho những người di trú bằng đường hàng không từ 33 quốc gia, gồm Anh Quốc, 26 quốc gia thuộc nhóm Schengen thuộc châu Âu, Ireland, Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi, Iran và Brazil.

Chính quyền Biden cũng đã thông báo chi tiết các yêu cầu mà các hãng hàng không phải tuân thủ xác nhận du khách đã tiêm vắc-xin COVID-19 trước khi lên các chuyến bay tới Mỹ.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh dịch Hoa Kỳ (CDC) hôm thứ Hai (25/10) cũng đã ban hành những quy định truy dấu mới, trong đó yêu cầu các hãng hàng không phải thu thập thông tin của hành khách quốc tế “để theo dấu được những người di trú bị phơi nhiễm các biến chủng COVID-19 hoặc các mầm bệnh khác”.

CDC trong tháng này nói rằng họ sẽ chấp nhận những người di trú đã tiêm các loại vắc-xin COVID-19 được giới chức y tế Mỹ hoặc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phê duyệt và cũng sẽ chấp nhận những người tiêm trộn vắc-xin thuộc các loại được phê duyệt.

Những người nước ngoài di trú bằng đường hàng không tới Mỹ sẽ cần phải cung cấp giấy tờ từ “nguồn chính thức” chứng minh đã chủng ngừa vắc-xin COVID-19 và các hãng hàng không phải xác nhận hành khách được tiêm vắc-xin trước hai tuần trước thời điểm khởi hành.

Những người nước ngoài di trú tới Mỹ bằng đường hàng không cũng sẽ phải cung cấp kết quả âm tính với COVID-19 mà họ đã thực hiện xét nghiệm trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành. Yêu cầu xét nghiệm cũng được áp dụng với cả trẻ em từ 3 tuổi trở lên.

Nhà Trắng cho biết những công dân Mỹ và người nước ngoài chưa tiêm vắc-xin COVID-19, nhưng được miễn trừ thực hiện quy định tiêm chủng, sẽ cần phải cung cấp kết quả âm tính với COVID-19 mà họ đã thực hiện xét nghiệm trong vòng 24 giờ trước khi khởi hành bay tới Mỹ.

Xuân Thành (Theo Reuters)

Xem thêm: