Tổng thống Joe Biden mới đây đã ban hành một chỉ lệnh theo dạng điện tín ngoại giao gửi tới tất cả các đại sứ quán Mỹ trên toàn thế giới, yêu cầu chấm dứt cấp tiền liên bang cho các nhà máy than và các dự án khác có phát thải nhiều khí carbon, theo báo giới Mỹ đưa tin hôm thứ Sáu (10/12).

Embed from Getty Images

Điện tín ngoại giao nêu trên được gửi tới các đại sứ quán Mỹ trên toàn cầu vào tuần trước, trong đó Tổng thống Biden tuyên bố: “Sự can dự về năng lượng quốc tế của chúng ta sẽ tập trung vào thúc đẩy năng lượng sạch, cải tiến đổi mới công nghệ, tăng cường năng lực cạnh tranh của Mỹ về công nghệ sạch, cũng như cung cấp hỗ trợ tài chính và công nghệ nhằm trợ giúp mục tiêu chuyển dịch về không phát thải carbon trên toàn thế giới”, theo Bloomberg News.

Cũng theo Bloomberg News, chỉ lệnh nêu trên là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ cấm chính phủ liên bang hỗ trợ các dự án tương lai ở hải ngoại, có khả năng ảnh hưởng đến hàng tỷ USD trong ngân sách hàng năm, cũng như tác động tới hoạt động trợ giúp ngoại giao và công nghệ của Mỹ trên toàn cầu.

Theo The Hill, lệnh mới của ông Biden sẽ ảnh hưởng đến tất cả các dự án mới có tiềm năng thâm dụng carbon, khả năng sẽ được chính phủ liên bang Mỹ cấp tài trợ tối thiểu 250.000 USD. Tuy nhiên, lệnh này đặt ra nhiều ngoại lệ, chẳng hạn như đối với các dự án liên quan đến an ninh quốc gia, các dự án liên quan đến cân nhắc chính sách ngoại giao hoặc các dự án liên quan đến nhu cầu mở rộng tiếp cận năng lượng cho các khu vực dễ bị tổn hại. Lệnh này cũng không áp dụng cho các dự án hiện tại, trong đó bao gồm một số dự án được Mỹ cấp tài trợ xuyên suốt nhiều chính quyền.

The Hill cho biết một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác nhận về tính xác thực của chỉ lệnh nêu trên.

Mỹ trong hội nghị thượng đỉnh khí hậu Liên Hiệp Quốc COP26 hồi tháng Mười Một vừa qua đã cam kết sẽ chấm dứt “hỗ trợ mới trực tiếp cho ngành năng lượng nhiên liệu hóa thạch quốc tế vào cuối năm 2022”.

Thông tin về chỉ lệnh cấm chính phủ liên bang Mỹ cấp tiền cho các nhà máy than ở hải ngoại được đưa ra chỉ hai ngày sau khi Tổng thống Biden ký lệnh hành pháp, trong đó đặt mục tiêu chính phủ liên bang sẽ dẫn dắt nền kinh tế Mỹ trong nỗ lực đạt được mục tiêu không phát thải carbon vào năm 2050.

Ngay sau khi Bloomberg News đưa tin về chỉ lệnh của ông Biden, nhóm hoạt động môi trường “Những người bạn của Trái đất” đã phát đi tuyên bố cho rằng chỉ lệnh của Nhà Trắng là không đủ mạnh.

Theo The Hill, bà Kate DeAngelis, giám đốc chương trình tài chính quốc tế của nhóm “Những người bạn của Trái đất”, cho hay: “Chính sách [của ông Biden] đầy những ngoại lệ và lỗ hổng, chúng thiếu rõ ràng và có thể khiến những hạn chế về cấp tiền cho các dự án nhiên liệu hóa thạch trở thành vô nghĩa”.

Chính quyền Biden muốn được công nhận là họ đang xử lý biến đổi khí hậu và tuân thủ các cam kết quốc tế, nhưng họ lại đang không đặt ra được những chính sách mạnh mẽ mà qua đó sẽ giúp đạt được những tiến triển thực chất, có ý nghĩa”, bà Kate DeAngelis nói thêm.

Như Ngọc

Xem thêm: