Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký thành luật dự luật đã được Quốc hội thông qua về cấm nhập khẩu hàng hóa từ khu vực Tân Cương, Trung Quốc do lo ngại về nạn lao động cưỡng bức, Nhà Trắng loan báo hôm thứ Năm (23/12).

Embed from Getty Images

Dự luật vừa được Tổng thống Biden ký thành luật hôm 23/12 có tên chính thức là Đạo luật Ngăn chặn Lao động Cưỡng bức Tân Cương. Luật này quy định cấm nhập khẩu hàng hóa từ Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương của nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và áp đặt các chế tài lên những cá nhân chịu trách nhiệm về nạn cưỡng bức lao động tại khu vực này.

Đạo luật Ngăn chặn Lao động Cưỡng bức Tân Cương đặt ra trách nhiệm cho cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) phải xác định xem liệu hàng hóa từ Tân Cương có phải là do lao động cưỡng bức làm ra hay không. Luật cũng sẽ “giả định đáng tin cậy” rằng hàng hóa được sản xuất tại khu vực Tân Cương là do lao động cưỡng bức làm ra nếu các bên liên quan không chứng minh được điều ngược lại.

Luật đề cập đến các sản phẩm như cotton, cà chua và các linh kiện sử dụng cho pin năng lượng mặt trời.

Theo The Epoch Times, CBP ước tính trong năm 2020, Mỹ nhập từ Trung Quốc các sản phẩm cotton trị giá khoảng 9 tỷ USD và cà chua trị giá 10 triệu USD.

Luật cũng tuyên bố rằng tổng thống Mỹ sẽ báo cáo định kỳ cho Quốc hội danh sách các thực thể nước ngoài hỗ trợ hành vi sử dụng lao động cưỡng bức là những nhóm thiểu số Hồi giáo tại Tân Cương và áp đặt các chế tài phong tỏa tài sản đối với các thực thể này.

Luật mới do Tổng thống Biden vừa ký là mở rộng của những biện pháp hạn chế nhập khẩu từ Tân Cương mà cựu Tổng thống Donald Trump đã ban hành. Trong những ngày cuối tháng Một năm nay, chính quyền Trump đã loan báo sắc lệnh cấm nhập khẩu tất cả các sản phẩm cotton và cà chua từ Tân Cương.

Xuân Thành

Xem thêm: