Tổng thống Joe Biden hôm thứ Sáu (7/1) nói rằng ông tin nước Mỹ sẽ đạt được trạng thái “bình thường mới” tốt hơn bây giờ khi dịch COVID-19 cuối cùng sẽ dịu đi.

Embed from Getty Images

COVID mà chúng ta đang phải đối phó bây giờ sẽ không ở lại”, ông Biden nói với báo giới hôm 7/1. Ông khẳng định nước Mỹ “có thêm nhiều công cụ mà chúng ta đang phát triển và tiếp tục phát triển” để trấn áp con virus này, theo RT.

Tổng thống Biden lập luận rằng nước Mỹ hiện giờ đang ở vào trạng thái tốt hơn so với năm 2021 khi 90% trường học đã được mở lại dù làn sóng lây nhiễm mới đang nổi lên do biến chủng Omicron. Ông tuyên bố hiện nay là tốt hơn năm ngoái là điều chắc chắn bởi vì chính quyền của ông đã đang sử dụng “thời gian và tiền của” cần thiết vào các giải pháp và một trong những chính sách đó là thực hiện khoảng 11 triệu xét nghiệm COVID hàng ngày.

Bình thường mới sẽ không phải là những gì như hiện nay, nó sẽ tốt hơn thế”, ông Biden nói tiếp.

Trước khi có tuyên bố nêu trên của Tổng thống Biden, 6 cựu cố vấn y tế của ông đã đăng tải nhiều bài viết kêu gọi đại tu toàn diện chiến lược COVID của chính quyền liên bang, thúc giục Washington phải thừa nhận rằng virus corona gây bệnh COVID-19 sẽ không bao giờ biến mất, và Mỹ phải thích ứng với thực tế đó.

Như biến chủng Omicron biểu hiện, COVID-19 chắc chắn sẽ mãi mãi ở đây”, các cựu cố vấn y tế của ông Biden lập luận như vậy tại một trong nhiều bài viết được đăng tuần này trên Tạp chí của Hiệp hội Y tế Mỹ (JAMA).

Các cựu cố vấn của ông Biden nhấn mạnh rằng, “các nhà hoạch định chính sách cần phải cụ thể hóa các mục tiêu và chiến lược cho trạng thái ‘bình thường mớicủa cuộc sống cùng COVID-19 và phải thông tin rõ ràng cho công chúng về những mục tiêu và chiến lược đó”, đặc biệt khi Omicron đang làm gia tăng quan ngại “về trạng thái khẩn cấp liên miên”. Họ cũng nói rằng đội ngũ của ông Biden nên tiếp cận vấn đề này một cách “khiêm tốn” và lưu ý rằng vẫn còn phải tìm hiểu thêm nhiều thứ về con virus này, cũng như về vắc-xin và các biện pháp điều trị.

Theo số liệu của Trường Đại học Johns Hopkins, cho đến nay Mỹ đã xác nhận hơn 59 triệu ca COVID-19 và hơn 859.000 người tử vong vì bệnh dịch này.

Với sự xuất hiện của biến chủng Omicron, các ca COVID-19 nhiễm mới tại Mỹ đang tăng lên nhanh chóng. Theo Reuters, hôm thứ Năm (6/1), Mỹ có thêm 662.000 ca COVID-19. Đây là con số nhiễm mới hàng ngày cao thứ tư tại Mỹ và nó xảy ra chỉ 3 ngày sau khi nước này đạt kỷ lục 1 triệu ca COVID-19 mới.

Cũng theo Reuters, hôm thứ Sáu (7/1), Mỹ đã ghi nhận kỷ lục ca COVID-19 nhập viện với 123.000 ca. Số ca COVID-19 tử vong tại Mỹ hiện đang ở mức trung bình khoảng 1.400 ca/ngày.

Như Ngọc

Xem thêm: