Tổng thống Joe Biden hôm thứ Sáu (11/3) đã khẳng định rằng Mỹ sẽ không điều động binh lính tới Ukraine, trực tiếp chiến đấu với lực lượng Nga.

Embed from Getty Images

Tôi muốn nói rõ ràng: Chúng tôi sẽ bảo vệ từng tấc lãnh thổ NATO bằng sức mạnh toàn diện của một khối NATO đoàn kết và vững chắc”, ông Biden viết trên Twitter hôm 11/3. “Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không tham gia chiến đấu trong một cuộc chiến tranh chống lại Nga ở Ukraine. Xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga sẽ là Thế chiến III”, ông Biden khẳng định.

Ổng Biden trước nay đã nhiều lần tuyên bố rằng việc điều động binh lính Mỹ tham gia chiến đấu trực tiếp với Nga tại Ukraine không phải là giải pháp lựa chọn.

Trong những ngày gần đây, chính quyền của Tổng thống Biden đã đang theo đuổi các chế tài ngày càng khắc nghiệt nhắm vào Tổng thống Putin và nước Nga.

Hôm thứ Sáu (11/3), ông Biden đã loan báo cấm nhập khẩu một số hàng hóa từ Nga như hải sản, rượu vodka và kim cương, cũng như mở rộng danh sách các tài phiệt Nga bị chế tài.

Trong cuộc điện đàm mới nhất kéo dài gần 50 phút với Tổng thống Ukraine Zelensky, Tổng thống Biden đã loan báo chi tiết các biện pháp mới trừng phạt Nga, trong đó Mỹ sẽ xúc tiến đình chỉ các mối quan hệ thương mại bình thường với Nga.

Như Ngọc