Tổng thống Joe Biden trong tuyên bố phát đi hôm thứ Tư (23/2) nói rằng Mỹ sẽ áp đặt chế tài lên nhà điều hành đường ống Nord Stream 2 và các quan chức của công ty này.

Embed from Getty Images

Tôi đã chỉ đạo chính quyền Mỹ áp đặt chế tài lên [công ty] Nord Stream 2 AG và các quan chức điều hành của doanh nghiệp này. Những bước đi này là phần khác của hàng loạt các chế tài ban đầu nhằm đáp trả hành động của Nga tại Ukraine”, ông Biden nói hôm 23/2.

Như tôi đã nói rõ, chúng tôi sẽ không lưỡng lự thực hiện các bước tiếp theo nếu Nga tiếp tục leo thang [tại Ukraine]”, ông Biden nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ đương nhiệm cho biết những diễn biến tiếp diễn tại Ukraine hiện nay “đã đem đến cho thế giới động lực vượt trội để từ bỏ khí đốt của Nga và hướng tới các loại năng lược khác”. Tuy nhiên, ông Biden không nêu rõ nguồn năng lượng thay thế nhiên liệu từ Nga là gì.

Trước đó, hôm thứ Hai (20/2), Mỹ đã chế tài hai khu vực ly khai tại Đông Ukraine và hôm thứ Ba (21/2) Washington cũng đã loan báo chế tài hai ngân hàng và một số tài phiệt Nga.

Cùng với Mỹ, Liên minh châu Âu, Anh Quốc, Canada, Nhật Bản và Úc cũng đã quyết định chế tài Nga vì hành động của nước này tại Ukraine.

Thủ tướng Đức Olaf Sholz hôm 21/2 cũng đã loan báo tạm dừng phê duyệt đường ống Nord Stream 2.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki hôm 23/2 nói với báo giới rằng quân đội Nga vẫn trong tư thế sẵn sàng xâm lược Ukraine. Bà Psaki khẳng định rằng Mỹ đã chuẩn bị để áp đặt thêm chế tài trong trường hợp Nga leo thang xâm lược.

Mỹ và đồng minh tiến hành áp đặt đợt chế tài mới lên Nga sau khi Điện Kremlin hôm thứ Hai (20/2) đã chính thức công nhận hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk tại Đông Ukraine. Tổng thống Nga Putin cũng đã ký các hiệp định thân thiện và hợp tác với hai nước cộng hòa tự xưng này. Sau đó, Quốc hội Nga đã chuẩn thuận sắc lệnh của Tổng thống Putin cho phép sử dụng quân đội ở nước ngoài, mở đường cho việc Nga triển khai “lực lượng gìn giữ hòa bình” tại Đông Ukraine.

Xuân Thành (T/h)

Xem thêm: