Tổng thống Joe Biden hôm thứ Năm (2/12, giờ Mỹ) đã loan báo một loạt các biện pháp mới mà ông gọi là “kế hoạch chiến đấu nhằm đương đầu với COVID-19 trong mùa đông này”. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng cam kết sẽ không thực hiện phong tỏa hoặc ban hành thêm các quy định bắt buộc tiêm vắc-xin.

Embed from Getty Images

Tổng thống Biden và chính quyền của ông sẽ gia hạn quy định bắt buộc đeo khẩu trang trên máy bay, tàu hỏa và các phương tiện giao thông công cộng cho đến tháng 3/2022. Chính phủ liên bang sẽ giúp triển khai thêm các cơ sở tiêm chủng mới, và ép tất cả du khách quốc tế không phân biệt quốc tịch và tình trạng tiêm chủng phải xét nghiệm âm tính với COVID-19 trước khi di chuyển tới Mỹ.

Tổng thống Mỹ đương nhiệm và các cố vấn của ông cũng đang tăng cường tuyên truyền nhằm nỗ lực thuyết phục tất cả người dân Mỹ đủ điều kiện tiêm hãy tiêm liều tăng cường, trong bối cảnh ngày càng có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng hiệu quả của vắc-xin COVID-19 giảm dần theo thời gian.

Ông Biden nói kế hoạch mới chiến đấu với COVID-19 “không bao gồm đóng cửa hoặc phong tỏa”. Ông cũng cho biết kế hoạch này sẽ không bổ sung thêm các quy định bắt buộc tiêm chủng. Ba quy định bắt buộc tiêm vắc-xin COVID-19 mà ông Biden và chính quyền của ông đã ban hành hiện đang bị các tòa án chặn lại vì tòa cho rằng đó là những quy định không hợp pháp.

>>Mỹ: Thêm 2 thẩm phán ra lệnh chặn các quy định bắt buộc tiêm vắc-xin COVID-19

Kế hoạch mới ứng phó với COVID-19 của Tổng thống Biden nhận được sự hoan nghênh từ các thành viên Đảng Dân chủ.

Dân biểu Don Beyer (Đảng Dân chủ, bang Virginia) viết trên Twitter: “Tổng thống Biden hôm nay sẽ loan báo kế hoạch nhằm bảo vệ người Mỹ được an toàn và khỏe mạnh không như mùa đông năm ngoái khi chúng ta đã chứng kiến các trường học và doanh nghiệp khắp cả nước phải đóng cửa và đỉnh điểm 3000 – 4000 ca tử vong mỗi ngày”.

Dù vậy, nhiều thành viên Đảng Cộng hòa cho rằng ông Biden đang ban hành các quy định nghiêm ngặt với công dân Mỹ, nhưng lại không kiểm soát người nhập cư bất hợp pháp tại biên giới phía Nam.

Dân biểu Beth Van Duyne (Đảng Cộng hòa, bang Texas) nói: “Mặc dù [ông Biden] thực thi các quy định bắt buộc di trú nghiêm ngặt đối với người dân của chính đất nước ông, nhưng ông lại cho phép hàng trăm nghìn người nhập cư bất hợp pháp tràn vào đất nước này với mức độ chưa từng có tiền lệ. Điều này chưa bao giờ là về [ứng phó] COVID, mà tất cả các biện pháp đó là để kiểm soát”.

Xuân Thành (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: