Tổng thống Joe Biden hôm thứ Năm (29/9) đã cam kết rằng Mỹ sẽ không bao giờ công nhận các tuyên bố chủ quyền của Nga đối với lãnh thổ Ukraine.

Embed from Getty Images

Trao đổi với các lãnh đạo khu vực đảo Thái Bình Dương, ông Biden lên án các cuộc trưng cầu dân ý mà lực lượng thân Nga tiến hành tại các khu vực của Ukraine là “tuyệt đối giả mạo”. Ông nói các kết quả trưng cầu này “được sản xuất tại Moscow”.

Mỹ, tôi muốn rất rõ ràng điều này, Mỹ sẽ không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ công nhận các tuyên bố chủ quyền của Nga đối với lãnh thổ Ukraine”, ông Biden nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ bắt đầu sáp nhập 4 khu vực Ukraine vào Nga trong ngày thứ Sáu (30/9, giờ địa phương), và ngoại giới đánh giá Mỹ sẽ có phản ứng nhanh chóng sau sự kiện đó.

Mỹ đang làm việc với các đồng minh về các chế tài sẽ áp đặt một khi Nga sáp nhập thêm các lãnh thổ của Ukraine.

Nhà Trắng hôm thứ Tư (28/9) cho biết các chế tài mới dự kiến sẽ nhắm vào “các cá nhân và tổ chức bên trong và bên ngoài Nga mà cung cấp hỗ trợ cho hành động sáp nhập này”.

Cuộc tấn công của Nga vào Ukraine theo đuổi tham vọng đế quốc là vi phạm trắng trợn, trắng trợn Hiến chương Liên Hiệp Quốc, và các quy tắc cơ bản về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ”, ông Biden nói.

Hải Đăng (Theo Reuters)