Tổng thống Joe Biden hôm thứ Năm (24/6, giờ Mỹ) đã nói rằng nước Mỹ chưa bao giờ chia rẽ như này kể từ Nội chiến và đó là do lỗi của ông Donald Trump.

Embed from Getty Images

Ông Biden đang có chuyến công du Bắc Carolina để thúc đẩy người dân tiêm chủng vắc-xin ngừa COVID-19. Phát biểu với dân chúng hôm 24/6, ông nói: “Lý do thứ ba khiến tôi ứng cử làm tổng thống là nhằm đoàn kết đất nước này. Vâng, các bạn à, [nước ta] chưa bao giờ chia rẽ như ngày nay, nước ta chưa bao giờ chia rẽ như bây giờ kể từ cuộc Nội chiến”.

Và các bạn biết đấy, thật là lãng phí tài năng. Thật là lãng phí thời gian. Và phần còn lại của thế giới đang nhìn vào chúng ta. Phần còn lại của thế giới đang tự hỏi, liệu chúng ta có thể thực sự lại dẫn dắt thế giới hay không?” ông Biden nói thêm.

Sau đó, tổng thống đương nhiệm đã quay say chỉ trích người tiềm nhiệm. “Bốn năm qua đã đang hủy hoại vai trò lãnh đạo của chúng ta khắp thế giới”, ông Biden nói.

Tiếp đó, ông Biden đã thúc giục những người trẻ nên tiêm vắc-xin ngừa COVID-19. Ông cảnh báo về sự lây lan nhanh chóng của biến chủng Ấn Độ của Virus Vũ Hán.

Tôi kêu gọi tháng Sáu là tháng hành động để người dân chủng ngừa nhằm giúp tất cả chúng ta có thể tận hưởng Ngày Độc lập 4/7 mà không bị virus”, ông Biden nhấn mạnh.

Chính quyền Biden đã đặt mục tiêu 70% người Mỹ được tiêm ít nhất một liều vắc-xin ngừa COVID trước Ngày Độc Lập. Tuy nhiên, Nhà Trắng mới đây đã thừa nhận họ không đạt được kế hoạch này.

Cho đến nay, 66% người Mỹ đã tiêm ít nhất 1 liều vắc-xin ngừa COVID-19. Tại bang Bắc Carolina, nơi ông Biden đến vận động tiêm chủng, chỉ mới có 55% người trưởng thành đã tiêm ít nhất 1 liều vắc-xin ngừa COVID-19.

Ông Biden cũng đã nói rằng lý do gây khó hơn cho việc thuyết phục người Mỹ gốc Phi tiêm chủng sớm là rằng “họ đã từng bị đem ra làm thí nghiệm”. Ý của ông Biden là người gốc Phi có tâm lý sợ bị đưa ra làm thí nghiệm như điều thường xảy ra với tổ tiên của họ trong thời chủ nghĩa nô lệ.

Ông Biden cũng nói: “Cũng thật là khó để [thuyết phục] người [Mỹ gốc] Latinh tiêm vắc-xin. Tại sao ư? Họ lo lắng rằng họ sẽ được tiêm chủng và sẽ bị trục xuất”. Các kênh truyền thông cánh hữu cho rằng ông Biden nói ý này là gián tiếp thừa nhận những người nhập cư bất hợp pháp sẽ bị trục xuất.

Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh rằng biến chủng Ấn Độ là “dễ truyền nhiễm hơn” và “khả năng gây tử vong cao hơn và đặc biệt nguy hiểm đối với những người trẻ”.

Đức Thiện (Theo Fox News)

Xem thêm: