Tổng thống Joe Biden đã nói với người dẫn chương trình Jimmy Fallon hôm thứ Sáu (10/12) rằng ông không còn quan tâm đến các cuộc thăm dò về tỷ lệ tín nhiệm đối với vai trò của mình tại Nhà Trắng, trong bối cảnh xếp hạng tín nhiệm của ông rơi xuống mức thấp kỷ lục.

Embed from Getty Images

Xuất hiện thông qua cuộc gọi video trên chương trình “The Tonight Show” vào tối thứ Sáu, TT Biden nói rằng ông từng chú ý đến các cuộc thăm dò khi tỷ lệ tín nhiệm của ông cao (ở mức khoảng 60%), nhưng đã không còn chú ý đến những con số này khi tỷ lệ chấp thuận của công chúng giảm xuống mức xấp xỉ 40%. 

Thay vào đó, ông nhận định rằng việc tỷ lệ tín nhiệm của ông sụt giảm là do “thông tin sai lệch.”

“Tôi mới nhậm chức chưa đầy 1 năm, rất nhiều điều đã xảy ra, và hãy nhìn xem, mọi người đang sợ hãi, mọi người đang lo lắng,” ông Biden nói. “Và mọi người đang nhận được quá nhiều thông tin không chính xác, ý tôi không phải là về tôi mà là về tình thế của chính họ. Vì vậy, ông biết đấy, họ [người dân] đang được nói rằng, sự hủy diệt đang tới. Nhưng sự thật là nền kinh tế đã tăng trưởng nhiều hơn so với bất kỳ thời điểm nào trong gần 60 năm qua, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4,2%, và theo quan điểm của tôi, nó sẽ còn thấp hơn nữa.”

Tuy vậy, ông Biden cũng thừa nhận rằng lạm phát tăng vọt đang ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của nhiều người Mỹ. 

“Công việc của tôi là phải thẳng thắn, phải nói thẳng, để mọi người biết chính xác sự thật là gì và tôi sẽ đề ra các kế hoạch để cố gắng làm cho cuộc sống của họ tốt hơn”, ông Biden tiếp tục.

Bình luận của Tổng thống được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện một số thông tin cho rằng chính quyền Biden đang làm việc hậu trường với các hãng tin tức để đưa “những tin tức dễ chịu hơn” trong bối cảnh chuỗi cung ứng và khủng hoảng lạm phát tăng cao. 

Một cuộc thăm dò gần đây của Morning Consult cho thấy tỷ lệ đồng tình với cách điều hành của ông Biden chỉ ở mức 37%, thấp hơn mọi Thống đốc ở Hoa Kỳ. Thậm chí, ở 17 tiểu bang, tỷ lệ này còn ở dưới mức 30%. Đặc biệt tại bang West Virginia, tỷ lệ này chỉ có 18%. 

Một cuộc thăm dò khác cho thấy chỉ 22% người Mỹ muốn ông Biden tái tranh cử vào năm 2024 và chỉ 12% muốn Phó Tổng thống Kamala Harris tranh cử.

Lê Vy

Xem thêm: