Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin có thể đã sa thải một số cố vấn của mình hoặc quản thúc họ tại gia và đặt câu hỏi rằng liệu ông Putin có được thông báo đầy đủ về hoạt động quân sự của binh sĩ mình ở Ukraine hay không.

Embed from Getty Images

Nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm thứ Năm (31/3), ông Biden cho biết “có một số dấu hiệu cho thấy ông ấy [Putin] đã sa thải hoặc quản thúc một số cố vấn,” theo Bloomberg.

“Nhưng tôi không muốn nói gì quá chắc chắn vào lúc này vì chúng tôi không có nhiều bằng chứng rõ ràng như vậy,” ông nói thêm.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng bình luận của ông Biden là “một ví dụ hoàn hảo về thông tin sai lệch đến từ một nguyên thủ quốc gia”. Ông Peskov còn cho rằng chính ông Biden mới là người không được cung cấp thông tin chính xác, chứ không phải ông Putin. 

Nhận xét của ông Biden được đưa ra sau khi các báo cáo tình báo của Mỹ và đồng minh nói rằng có “khoảng cách” giữa ông Putin và các cố vấn hàng đầu, rằng họ “quá sợ hãi để nói cho ông ấy sự thật” về những gì đang diễn ra tại Ukraine.

Việc Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu không xuất hiện trước công chúng trong hơn 2 tuần vào tháng trước đã đặt ra câu hỏi về việc liệu ông này có phạm lỗi với TT Putin hay không.

TT Biden cho biết “có rất nhiều suy đoán” về việc ông Putin nhận được thông tin như thế nào về tình hình quân sự của Nga ở Ukraine, nơi đội quân của ông đã bị thương vong đáng kể trong khi không chiếm được thành phố lớn nào, bao gồm cả thủ đô Kyiv.

Ông Biden cho biết ông Putin “dường như đang tự cô lập” và nói thêm rằng ông hoài nghi về những tuyên bố của quân đội Nga rằng họ đang giảm leo thang cuộc xâm lược.

Jeremy Fleming, giám đốc GCHQ – chi nhánh của tình báo Anh đối phó với các vụ đánh chặn và an ninh mạng – cho biết vào hôm thứ Năm rằng các cố vấn của TT Putin sợ hãi khi nói với ông ta bức tranh rõ ràng về tình hình.

Ông Putin đã “đánh giá sai lầm hàng loạt” về sự phản kháng của người dân Ukraine, sức mạnh của quân đội Nga và sự suy thoái kinh tế từ cuộc xâm lược, ông Fleming nói thêm.

Hôm thứ Tư, một phát ngôn viên của Nhà Trắng đã khẳng định mạnh mẽ rằng ông Putin đã bị các cố vấn đưa thông tin sai về tình trạng quân sự của Nga ở Ukraine và ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt đối với nền kinh tế của đất nước ông.

“Chúng tôi tin rằng ông Putin đang bị các cố vấn của ông ấy thông tin sai về hiệu quả hoạt động tồi tệ của quân đội Nga và nền kinh tế Nga đang bị tê liệt như thế nào bởi các lệnh trừng phạt, vì các cố vấn cấp cao của ông ấy quá sợ hãi khi nói với ông ấy sự thật,” giám đốc truyền thông Nhà Trắng Kate Bedingfield cho biết. “Điều này đã dẫn đến căng thẳng dai dẳng giữa ông Putin và giới lãnh đạo quân sự của ông ấy.”

Ngân Hà (theo Bloomberg)