Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Washington hôm 7/2, đã nói rằng “sẽ không còn [đường ống dẫn khí] Nord Stream 2 nữa” nếu Nga xâm lược Ukraine.

Embed from Getty Images

Theo The Epoch Times, ngay sau cuộc họp song phương tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden và Thủ tướng Olaf Scholz đã tham gia họp báo chung. Tại đây, hai nhà lãnh đạo Mỹ, Đức đã thể hiện một mặt trận thống nhất trong việc đưa ra đe dọa về các chế tài “khắc nghiệt, có ảnh hưởng sâu rộng” sẽ được áp lên Nga nếu nước này tiến hành xâm lược Ukraine.

Cả ông Biden và ông Scholz đều nói về cách tiếp cận song trùng với Nga, tức là vừa kêu gọi Moscow hướng tới con đường ngoại giao, vừa chuẩn bị các chế tài để áp đặt nhanh chóng lên Nga trong trường hợp Moscow xâm lược Kiev.

Ông Biden nói: “Nếu Nga xâm lược, nghĩa là xe tăng hoặc quân đội [Nga] tràn qua biên giới Ukraine, thì sẽ không còn Nord Stream 2 nữa. Chúng tôi sẽ kết thúc [đường ống dẫn khí này]”.

Khi được báo giới hỏi kỹ hơn về việc làm thế nào Mỹ có thể chấm dứt Nord Stream 2 khi mà đường ống dẫn khí này thuộc quyền kiểm soát của Đức, ông Biden nói: “Tôi hứa với quý vị, chúng ta sẽ có thể làm được việc đó”.

Các quan chức Mỹ lâu nay đã nhiều lần lên tiếng đe dọa sẽ chấm dứt đường ống Nord Stream 2, nhưng phía Đức chưa xác nhận việc này. Ông Scholz cũng không nói rõ về vấn đề này trong buổi họp báo chung với ông Biden.

Đây là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của ông Scholz kể từ khi ông nhậm chức Thủ tướng Đức thay bà Merkel. Năm ngoái, khi còn giữ cương vị bộ trưởng tài chính Đức, ông Scholz đã từng gặp trực tiếp ông Biden trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G20.

Theo RT, Đức hiện đang là khách hàng lớn mua khí đốt của Nga và đã đang nhập khẩu mặt hàng này qua cả đường ống Nord Stream dưới biển Baltic và các đường ống từ thời Liên Xô chạy qua Ukraine. Nord Stream 2 là đường ống dẫn khí thứ hai được lắp đặt dưới biển Baltic, dự kiến hàng năm sẽ tăng gấp đôi khối lượng khí đốt từ Nga qua Ukraine tới Đức. Đường ống này đã được hoàn thành và đang chờ các nhà chức trách Đức phê duyệt.

Như Ngọc (T/h)

Xem thêm: