Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm Chủ nhật (2/1) đã nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy rằng Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ “đáp trả một cách dứt khoát” nếu Nga tiếp tục xâm lược Ukraine, Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố.

Lời kêu gọi được đưa ra vài ngày sau khi ông Biden tổ chức cuộc điện đàm thứ hai trong một tháng với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bối cảnh căng thẳng ở biên giới Nga với Ukraine, nơi Nga đã điều khoảng 100.000 quân đến khu vực.

“Tổng thống Biden nói rõ rằng Hoa Kỳ và các đồng minh và đối tác của họ sẽ đáp trả một cách dứt khoát nếu Nga tiếp tục xâm lược Ukraine”, người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết trong một tuyên bố sau lời kêu gọi.

Hai ông Biden và Zelenskiy đã thảo luận về việc chuẩn bị cho một loạt các cuộc gặp ngoại giao sắp tới để giải quyết cuộc khủng hoảng, theo Nhà Trắng.

Tổng thống Zelenskiy cho biết trên Twitter rằng hai bên đã thảo luận về các hành động chung để giữ hòa bình ở châu Âu và ngăn chặn tình hình biên giới leo thang thêm.

Các đại diện của Mỹ và Nga sẽ có cuộc hội đàm từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 1 tại Geneva, sau đó là các cuộc hội đàm của Hội đồng Nga – NATO và cuộc họp của Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu.

TT Biden cho biết ông đã nói với TT Nga Putin rằng điều quan trọng là người Nga phải có những hành động nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng trước các cuộc gặp đó.

Cố vấn đối ngoại của TT Putin nói với các phóng viên vào tuần trước rằng ông Putin đã cảnh báo ông Biden rằng việc theo đuổi các lệnh trừng phạt “có thể dẫn đến sự rạn nứt hoàn toàn trong quan hệ giữa hai nước Mỹ – Nga và quan hệ Nga – phương Tây sẽ bị tổn hại nghiêm trọng”.

Các quan chức Điện Kremlin nhấn mạnh họ muốn đảm bảo rằng bất kỳ sự mở rộng nào trong tương lai của NATO đều phải loại trừ Ukraine và các nước thuộc Liên Xô cũ khác. Phía Nga đã yêu cầu liên minh quân sự loại bỏ vũ khí tấn công của các nước trong khu vực.

Ông Biden bày tỏ sự ủng hộ đối với các biện pháp ngoại giao nhằm xoa dịu căng thẳng đồng thời tái khẳng định “cam kết của Hoa Kỳ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”, Nhà Trắng cho biết.

Lê Vy (theo Reuters)

Xem thêm: