Hôm 31/10, Tổng thống Joe Biden cho biết rằng đối với ông, việc thúc giục các nước OPEC tăng cường sản xuất nhiên liệu hóa thạch đồng thời các nước khác hạ thấp phát thải phù hợp với những mục tiêu khí hậu là “không mâu thuẫn chút nào.”

Embed from Getty Images

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngắn sau nhiều ngày dàn xếp tại Rome giữa các lãnh đạo nhóm 20 nền kinh tế lớn, ông Biden đưa ra bình luận trên khi trả lời câu hỏi của một nhà báo, rằng liệu ông có thấy “chút trớ trêu nào chăng” trong việc thúc đẩy các nước tăng sản lượng dầu, nhưng ông lại tham dự hội nghị về khí hậu COP26 tại Glasgow, Scotland, “để kêu gọi mọi người giảm phát thải hơn nữa.”

“Vâng, trên bề mặt điều này có vẻ như trớ trêu, nhưng tính xác thực của vấn đề là, tất cả các bạn đều biết, mọi người đều biết đấy, rằng ý tưởng chúng ta có thể chuyển sang năng lượng tái tạo chỉ qua một đêm và từ giờ phút này trở đi không sử dụng dầu, hoặc không sử dụng khí đốt hoặc không sử dụng hydro nữa thì đúng là không hợp lý,” Tổng thống nói.

“Điều này không mâu thuẫn chút nào ở chỗ, không ai lường trước được rằng năm nay, hoặc thậm chí là năm sau, chúng ta sẽ ở vào tình huống là chúng ta sẽ không sử dụng dầu hoặc khí đốt nữa,” ông nói.

Ông đưa ví dụ nước Mỹ vẫn cần xăng dầu ngay cả khi họ đặt mục tiêu vào năm 2030 một nửa số phương tiện giao thông trên các con đường của Mỹ sẽ chạy bằng điện.

“Nhưng chúng tôi sẽ đạt tới điều là, vào năm 2050, chúng tôi có phát thải bằng không,” Tổng thống cam kết.

 

Tại cuộc hội đàm G20, ông Biden đã thúc giục các nước OPEC đẩy mạnh sản xuất để bảo đảm phục hồi kinh tế toàn cầu mạnh mẽ hơn.

Ông Biden nhận định rằng các nước sản xuất dầu, bao gồm Saudi Arabia và Nga đã ứng phó không thoả đáng việc điều hành sản lượng trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng. 

Theo lịch trình, ông Biden sẽ tham dự COP26 diễn ra từ ngày 31/10 đến ngày 12/11. Các cố vấn về khí hậu của Nhà Trắng là John Kerry và Gina McCarthy cũng sẽ tham gia cùng ông, chính quyền Biden thông báo.

Ngân Hà (theo Epoch Times)

Xem thêm: