Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ phân phối miễn phí khoảng 500 triệu kit test nhanh tại nhà COVID-19 cho người dân, bắt đầu từ tháng 1/2022 để ứng phó với làn sóng lây lan biến chủng mới Omicron, theo thông cáo báo chí của Nhà Trắng.

Embed from Getty Images

Nhà Trắng hôm thứ Ba (21/12, giờ Mỹ) loan báo rằng chính phủ liên bang sẽ gửi kit test nhanh COVID-19 tới các gia đình và đó là một phần của nỗ lực ứng phó biến chủng Omicron.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh dịch Hoa Kỳ (CDC) hôm thứ Hai (20/12) cho biết biến chủng Omicron đã chiếm khoảng 73% số ca bệnh COVID-19 tại Mỹ, tăng từ 3% của một tuần trước đó. Hiện vẫn chưa đủ dữ liệu để khẳng định biến chủng Omicron có khiến bệnh nhân COVID-19 trở nặng hơn khi nhiễm các biến chủng trước đó hay không. Dù vậy, cho đến nay, toàn thế giới mới xác nhận hơn 10 ca tử vong sau khi nhiễm biến chủng Omicron.

Hôm nay, Tổng thống loan báo Chính quyền của ông mùa đông này sẽ mua nửa tỷ bộ kit test nhanh COVID-19 tại nhà để phân bổ miễn phí cho những người Mỹ cần sử dụng, đợt gửi kit test đầu tiên sẽ bắt đầu vào tháng 1/2022”, Nhà Trắng nói trong thông cáo báo chí.

Cũng theo Nhà Trắng, ngoài việc phân bổ miễn phí kit test nhanh, chính phủ liên bang trong những ngày tới cũng sẽ thiết lập các địa điểm xét nghiệm tập trung trên khắp nước Mỹ, bắt đầu ở Thành phố New York, trong nỗ lực giúp “các tiểu bang cần thêm năng lực xét nghiệm”.

Loan báo nêu trên dường như đảo ngược lại lập trường trước đó của Nhà Trắng về xét nghiệm COVID-19. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki hồi đầu tháng này đã nói với báo giới rằng chính quyền Biden sẽ không gửi kit test nhanh COVID-19 tới mọi nhà.

Cũng trong thông cáo báo chí hôm 21/12, Nhà Trắng xác nhận họ sẽ điều động 1000 thành viên quân đội là các bác sĩ, y tá, hộ lý quân y và những nhân viên y tế khác tới các bệnh viện trên toàn quốc trong tháng Một và tháng Hai sang năm.

Thông cáo báo chí của Nhà Trắng cho biết thêm rằng chính phủ liên bang sẽ triển khai 6 đội phản ứng khẩn cấp với hơn 100 nhân viên tới các tiểu bang Michigan, Indiana, Wisconsin, Arizona, New Hampshire và Vermont. Đồng thời, những đội phản ứng nhanh của Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) sẽ được điều động để bổ sung nhân sự cho các bệnh viện ở một số tiểu bang, và chính phủ liên bang sẽ “chi trả chi phí cho tất cả những nhân sự này”.

Đây là nằm ngoài 300 nhân viên y tế liên bang mà chúng tôi đã triển khai từ khi biết về Omicron”, thông cáo báo chí của Nhà Trắng nêu rõ.

Xuân Thành

Xem thêm: