Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp gỡ Thủ tướng Fumio Kishida của Nhật Bản và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-Yeol trong chuyến công du sắp tới tại châu Á để thảo luận về biện pháp ngăn chặn chương trình hạt nhân của Triều Tiên, một quan chức Nhà Trắng cho biết hôm thứ Tư (9/11).

Các nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau tại Campuchia vào ngày Chủ nhật (13/11), khi ông Biden tới châu Á để tham gia hội nghị với ASEAN và Nhóm G20. Họ sẽ “giải quyết mối đe dọa đang diễn ra bởi các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo phi pháp của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên”, quan chức này nói thêm.

Hồi tháng 10, Triều Tiên đã phóng thử một tên lửa đạn đạo bay qua lãnh thổ Nhật Bản lần đầu tiên sau 5 năm và cảnh báo người dân ở khu vực tên lửa bay qua nên cẩn thận. Động thái của Triều Tiên khiến Tổng thống Biden phải gọi điện cho ông Kishida và nhắc lại cam kết “sắt đá” của Mỹ đối với việc bảo vệ Nhật Bản.

Đầu tháng 11, tên lửa Triều Tiên tiếp tục hạ cánh cách bờ biển Hàn Quốc chưa đầy 60km, buộc giới chức Hàn Quốc phải đưa ra cảnh báo không kích hiếm hoi và phóng tên lửa đáp trả. 

Các máy bay chiến đấu của Hàn Quốc và Hoa Kỳ cũng thực hành ném bom nhằm vào một mục tiêu ở biển Hoàng Hải để đáp trả; trong khi chiến đấu cơ của Hoa Kỳ và Nhật Bản đã thực hiện các cuộc tập trận chung trên Biển Nhật Bản.

Tuần trước, một quan chức Mỹ nói với Reuters, Trung Quốc và Nga có đòn bẩy mà họ có thể sử dụng để thuyết phục Triều Tiên không tiếp tục thử bom hạt nhân.

Quan chức này cũng lưu ý, mặc dù Hoa Kỳ hồi tháng 5 đã dự đoán Triều Tiên đang chuẩn bị nối lại thử nghiệm hạt nhân lần đầu tiên kể từ năm 2017, nhưng hiện vẫn chưa xác định thời điểm Bình Nhưỡng sẽ tiến hành một vụ thử như vậy.

Vào tháng 5, trong chuyến thăm châu Á của ông Biden, các quan chức Nhà Trắng cho biết họ đang tiến đến giai đoạn cuối cùng của quá trình xem xét chính sách đối với Triều Tiên và mong muốn đẩy mạnh hợp tác ba bên với Seoul và Tokyo nhiều hơn về vấn đề này.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc từ lâu đã cấm Triều Tiên tiến hành các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo. Họ cũng tăng cường các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng trong những năm qua nhằm cắt giảm nguồn tài trợ cho các chương trình đó.

Minh Ngọc (Theo Reuters)