Theo bác sĩ Ashish Jha – điều phối viên COVID-19 của Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden sẽ có mũi tiêm phòng COVID-19 lần thứ 5 vào cuối tháng Mười. 

Embed from Getty Images

(Tổng thống Mỹ Joe Biden/Ảnh: Getty Images)

Ngoài 4 lần tiêm trước đó, ông Biden đã nhiễm COVID-19 và bình phục vào tháng Tám. Ông Jha cho biết cần phải đợi 3 tháng sau khi hồi phục mới có thể tiêm thêm 1 mũi khác, do đó mốc thời gian cho mũi tiêm thứ 5 là vào cuối tháng Mười.

Ông Jha phát biểu trong một cuộc họp báo: “Lời khuyên mà tất cả chúng tôi đưa ra là: Mọi người nên đợi 3 tháng sau khi nhiễm bệnh. Nếu quý vị tính toán dựa trên thời điểm tổng thống bị nhiễm bệnh, thì [mũi tiếp theo] là vào khoảng cuối tháng Mười. Chúng tôi sẽ tính một ngày cụ thể để tổng thống tiêm phòng. Tôi chưa đề cập ngày cụ thể vì ông ấy vẫn còn trong khoảng thời gian 3 tháng đó. Đệ nhất phu nhân cũng gặp trường hợp tương tự.”

Ông Jha đã xuất hiện tại một cuộc họp báo hôm 11/10 để giới thiệu về loại vắc-xin thể lưỡng trị nhằm chống lại các biến thể mới nhất của virus.

Ông Biden được tiêm mũi thứ tư vào ngày 30/3, sau đó xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào ngày 21/7 và bị cách ly đến ngày 7 /8 sau 2 lần xét nghiệm âm tính.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch Hoa Kỳ bệnh đã phê duyệt mũi tiêm thể lưỡng trị tăng cường có khối lượng 30 microgram của Pfizer vào ngày 1/9 cho những người trên 12 tuổi. Ông Jha ghi nhận có từ 13 triệu đến 15 triệu người đã thực hiện mũi tiêm mới nhất vào tháng Chín, và ông này mong đợi con số sẽ tăng đáng kể trong tháng Mười.

Ông Jha phát biểu: “Tại đây chúng tôi đang theo đuổi khoa học. Bằng chứng cho thấy rằng đợi vài tháng sau khi nhiễm bệnh là thời gian tối ưu.”

Vy An (Theo Washington Examiner)