Nhà Trắng cho biết, hôm Chủ nhật (13/11), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp Thủ tướng Úc Anthony Albanese. Hai bên cùng thảo luận về hiệp ước an ninh và các vấn đề xung quanh Eo biển Đài Loan.

biden albanese 2
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp Thủ tướng Úc Anthony Albanese bên lề Hội nghị thượng đỉnh Đông Á ở Campuchia (Ảnh chụp màn hình video)

Hiệp ước an ninh AUKUS giữa Hoa Kỳ, Anh và Úc được coi là một nỗ lực của phương Tây nhằm chống lại sự gây hấn ngày càng tăng của chính quyền Trung Quốc, đặc biệt là sự tăng cường quân đội, gây áp lực lên Đài Loan, cũng như việc triển khai quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông đang tranh chấp.

Trọng tâm của thỏa thuận AUKUS là kế hoạch cung cấp cho Úc công nghệ và năng lực triển khai tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân được vũ trang thông thường.

Trong một thông báo, Nhà Trắng tiết lộ, hai nhà lãnh đạo Mỹ – Úc đã gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh Đông Á ở Campuchia. Hai bên cũng thảo luận về cuộc xâm lược Ukraine của Nga.

Nhà Trắng nhấn mạnh: “Hai nhà lãnh đạo đã công nhận sự cấp thiết của việc duy trì hòa bình và ổn định tại Eo biển Đài Loan.”

Chính quyền Trung Quốc đã tổ chức các cuộc tập trận chiến tranh vào tháng 8 sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến thăm Đài Bắc. Kể từ đó, Bắc Kinh liên tiếp thực hiện các hoạt động quân sự gần đảo quốc này, đặc biệt là hầu như mỗi ngày đều cử các máy bay chiến đấu bay qua đường trung tuyến nhạy cảm tại Eo biển Đài Loan nhằm gây áp lực lên Đài Bắc.

Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ trở nên căng thẳng trong những năm gần đây vì hàng loạt vấn đề như thuế quan, Đài Loan, sở hữu trí tuệ, an ninh mạng, việc Trung Quốc xóa bỏ quyền tự trị của Hồng kông, cũng như nguồn gốc của virus corona gây ra đại dịch COVID-19, và một số vấn đề khác.

Mối quan hệ của Úc với Trung Quốc cũng đã trở nên xấu đi. Chính quyền cộng sản Trung Quốc đã phản ứng giận dữ trước lời kêu gọi của Canberra về một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc của COVID-19. Bắc Kinh đã trả đũa Úc bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số hàng hóa nhập khẩu từ Úc.

Hôm 13/11, Thủ tướng Albanese cũng có cuộc trao đổi ngắn với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Thủ tướng Úc dự kiến sẽ có một hội nghị thượng đỉnh chính thức với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.

Cùng ngày 13/11, Tổng thống Biden đã trấn an các nhà lãnh đạo châu Á rằng các đường dây liên lạc của Hoa Kỳ với Trung Quốc sẽ luôn mở để ngăn chặn xung đột. Đồng thời tổng thống Mỹ tuyên bố, Washington sẽ “cạnh tranh mạnh mẽ” với Bắc Kinh trong khi “đảm bảo cạnh tranh không trở thành xung đột”. 

Gia Huy (Theo The Epoch Times)