Tổng thống Biden đã thất hứa với cam kết của ông trước đó rằng sẽ ở lại Afghanistan cho đến khi mọi người Mỹ được sơ tán.

Embed from Getty Images

Trung tướng Thủy quân lục chiến Kenneth F. McKenzie Jr, Tư lệnh Bộ Chỉ huy trung tâm, đã thông báo vào tối thứ Hai (30/8) rằng những người lính cuối cùng của Hoa Kỳ đóng tại sân bay Kabul đã rời đi, hoàn thành việc rút toàn bộ quân đội khỏi Afghanistan. 

Tuy vậy, Tướng McKenzie cho biết một số công dân Mỹ muốn rời khỏi Afghanistan đã không thể đến sân bay Kabul để lên các chuyến bay sơ tán của Hoa Kỳ và họ đang mắc kẹt tại nước này.

“Chúng tôi đã không đưa được tất cả những người mà chúng tôi muốn ra ngoài,” ông nói.

Trước đó, Tổng thống Biden đã nói với người dẫn chương trình George Stephanopoulos của ABC News trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 18/8 rằng mục tiêu quân sự của Hoa Kỳ ở Afghanistan là đưa “tất cả mọi người” ra ngoài, bao gồm cả người Mỹ và các đồng minh Afghanistan và gia đình của họ.

“Đó là những gì chúng tôi đang làm bây giờ, đó là con đường chúng tôi đang đi. Và tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm được”, ông Biden nói. “Nếu còn công dân Mỹ, chúng tôi sẽ ở lại để giải quyết cho đến khi đưa được tất cả họ ra ngoài.”

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao nói với Fox News hôm thứ Hai rằng vẫn còn một “số lượng nhỏ” người Mỹ ở Afghanistan.

Quan chức đó cho biết số lượng người Mỹ còn ở lại Afghanistan khoảng “dưới 250 người”, nói thêm rằng một số người Mỹ khác đã rời Afghanistan trong những giờ gần đây. Quan chức này nói thêm rằng Bộ Ngoại giao cũng cam kết sơ tán “những người đã làm việc với chúng tôi,” ám chỉ các đối tác Afghanistan.

Taliban cho biết họ sẽ cho phép đi lại bình thường sau khi Mỹ rút quân và họ nắm quyền kiểm soát sân bay.

Lãnh đạo phe thiểu số của Đảng Cộng hòa ở Hạ viện Kevin McCarthy đã chỉ trích Tổng thống Joe Biden vì đã bỏ lại “hàng trăm” người Mỹ ở Afghanistan. 

Ông McCarthy đã đưa ra bình luận của mình trong một cuộc họp báo tối thứ Hai phát biểu cùng với các dân biểu Đảng Cộng hòa, tất cả đều là cựu quân nhân.

Ông McCarthy nói: “Vẫn còn hàng trăm người Mỹ còn lại ở Afghanistan, bao gồm cả những đứa trẻ đại học đang cố gắng thoát ra ngoài … và một người mẹ và những đứa con của cô ấy”. 

Ông nhấn mạnh rằng “quyết định của chính quyền này là bỏ rơi người Mỹ.” Sau đó, ông nói rằng những người Mỹ bị bỏ lại hiện đang hỏi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin, “Kế hoạch là gì? Kế hoạch bây giờ là gì để đưa người Mỹ ra ngoài?”

Lê Vy (t/h)

Xem thêm: