Tổng thống Joe Biden hôm thứ Ba (13/7, giờ Mỹ) đã bất ngờ tới Philadelphia, bang Pennsylvina để thuyết giáo về việc Đảng Cộng hòa đang trấn áp quyền bầu cử của người dân ra sao. Cựu Tổng thống Trump lên tiếng cho rằng ông Biden vội vàng đến Philadelphia là để ngăn chặn cuộc thanh tra bầu cử 2020.

Embed from Getty Images

Phát biểu với người ủng hộ tại Thành phố Philadelphia, Tổng thống Joe Biden đã chỉ trích mạnh mẽ các luật cải cách bầu cử tại các tiểu bang do Đảng Cộng hòa kiểm soát, đặc biệt là luật bầu cử tại Georgia và Texas, ông cho đó là những luật bầu cử “phân biệt đối xử cực đoan”, nhưng không đưa ra được bằng chứng nào để bảo vệ cho cáo buộc của mình.

Ông Biden cho rằng luật cải cách bầu cử mà nghị viện Texas do Đảng Cộng hòa chiếm đa số đang xúc tiến thông qua là “cho phép các quan sát viên bầu cử bắt nạt cử tri và đẩy những nhân viên bầu cử vô tư vào tình cảnh nguy hiểm”.

Ông cho rằng luật bầu cử mới sẽ làm người dân gặp khó và bất tiện trong việc tham gia bầu cử và Đảng Cộng hòa hy vọng dân chúng sẽ thấy khó mà không đi bỏ phiếu. Ông ví các luật bầu cử đang được 17 tiểu bang do Đảng Cộng hòa kiểm soát xúc tiến thông qua là “cuộc tấn công Jim Crow của thế kỷ 21”.

Ông Biden cũng cáo buộc Đảng Cộng hòa đang phá hoại bầu cử, tấn công không chỉ người da màu mà là tất cả các tầng lớp xã hội. “Những ai không bỏ phiếu cho họ, sẽ bị họ tấn công”, ông Biden nói.

Cuộc tấn công vào bầu cử tự do và công bằng là một mối đe dọa thực sự. Như tôi đã nói trước đây. Chúng ta đang đối mặt với bài kiểm tra đáng kể đối với nền tự do của chúng ta kể từ Nội chiến”, ông Biden tuyên bố.

Trong khi đó, cũng trong ngày 13/7, thông qua Ủy ban Hành động Chính trị Cứu nước Mỹ, ông Trump đã phát đi tuyên bố mạnh mẽ chỉ trích ông Biden và Đảng Dân chủ đang nỗ lực ngăn chặn thanh tra bầu cử.

Joe Biden hôm nay sẽ tới Pennsylvania một cách vội vàng để ngăn chặn cuộc thanh tra bầu cử mà Thượng viện Pennsylvania do Đảng Cộng hòa kiểm soát đang trong tiến trình thực hiện. Philadelphia là hầm cầu của sự hủ bại và điều này sẽ sớm được tiết lộ qua cuộc thanh tra. Nếu đó đã là một cuộc bầu cử trung thực nhất, tại sao họ lại lo lắng đến nỗi mà một Tổng thống vốn chẳng bao giờ đi đâu lại vội vàng lên chiếc Không Lực Một đẹp đẽ và hướng tới Philadelphia?” ông Trump nói.

Tại sao không để cuộc thanh tra diễn ra và khiến tất cả mọi người, ở cả hai bên hài lòng? Kết quả sẽ vẫn là kết quả. Nhưng họ biết đó không phải là một cuộc bầu cử trung thực nhất, Philadelphia là một trong những thành phố hủ bại nhất tại Đất nước này và Detroit, Milwaukee, Atlanta, Pittsburgh, Oakland và Baltimore cũng như vậy. Sự hủ bại đã diễn ra nhiều năm, nhưng trong Trò bịp Bầu cử Tổng thống 2020, với những lá phiếu bầu qua thư và sử dụng COVID để gian lận, sự hủ hại đã tăng lên đến những cấp độ mới”, ông Trump nói tiếp.

Hãy để cuộc thanh tra bầu cử diễn ra, Joe. Đừng kháng cự nó. Hãy cho họ thấy nó trung thực thế nào”, ông Trump kết luận.

Ông Trump sau đó đã phát đi một tuyên bố ngắn nói về việc ông Biden công nhận cuộc bầu cử 2020 có 150 triệu phiếu bầu.

Biden vừa nói 150 người đã bỏ phiếu trong cuộc Bầu cử Tổng thống 2020 (Trò lừa đảo!). Có thể dự đoán rằng ông ta muốn nói 150 triệu người [đã bỏ phiếu], và dựa trên thực tế rằng tôi đã nhận được 75+++ triệu phiếu, vậy có nghĩa rằng ông Biden đã nhận được 75 triệu phiếu, con số này là ít hơn 6 triệu phiếu mà họ đã nói họ đã giành được. Vậy thì tất cả chuyện này là thế nào? Họ đang chấp nhận thua 6 triệu phiếu bầu rồi sao?” ông Trump tuyên bố.

Đức Thiện (T/h)

Xem thêm: