Tổng thống Joe Biden hôm thứ Sáu (3/9, giờ Mỹ) đã tới thăm tiểu bang Louisiana sau bão Ida. Tại đây, ông đã hứa cung cấp hỗ trợ từ liên bang cho nỗ lực khôi phục các cộng đồng bị ảnh hưởng.

Embed from Getty Images

Bão Ida đã đổ bộ vào đất liền Mỹ hôm 29/8 gần Cảng Fourchon, tiểu bang Louisiana. Sau đó, bão Ida di chuyển sâu vào đất liền theo hướng bắc, cuối cùng quét qua Bờ Vịnh Mỹ, kèm theo mưa lớn và ngập lụt tại nhiều tiểu bang như Maryland, Pennsylvania, New York, và New Jersey vào thứ Tư (1/9).

Ida là cơn bão mạnh thứ 5 từng quét qua tại lục địa Mỹ, với sức gió tối đa khoảng 240km/h khi nó đổ bộ vào đất liền.

Hôm thứ Sáu (3/9), số nạn nhân tử vong tại Louisiana đã tăng lên 10, trong khi tổng số trường hợp thiệt mạng do ảnh hưởng của bão Ida tại Bờ Đông đã tăng lên ít nhất 46 người.

Tổng thống Biden đã đáp Không Lực Một xuống thành phố New Orleans, bang Louisiana vào ngày 3/9 và đã đi thị sát sự tàn phá của bão Ida tại Reserve và LaPlace.

Thống đốc Louisiana, ông John Bel Edwards (Đảng Dân chủ) đã tiếp đón Tổng thống Biden tại Cảng hàng không Quốc tế New Orleans. Có mặt tại sân bay đón ông Biden còn có các thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa là Bill Cassidy và John Kennedy.

Tại Louisiana, đường tải điện đã bị đổ và các nhà máy lọc dầu phải tạm dừng sản xuất. Cho đến 3/9, khoảng 823.000 nhà dân và doanh nghiệp vẫn chưa có điện. Trước đó, tập đoàn điện dân dụng Entergy nói rằng họ đã khôi phục nguồn điện cho khoảng 225.000 khách hàng.

Trao đổi với người dân tại khu dân cư ở LaPlace, một cộng đồng nhỏ cách thành phố New Orleans khoảng 50km về phía tây, Tổng thống Biden đã bày tỏ cảm thông cho sự thất vọng của cư dân nơi đây về việc khôi phục điện lưới quá lâu. Ông Biden lưu ý thêm rằng nỗ lực khôi phục điện lưới là công việc nguy hiểm, trong đó đã có 2 người thiệt mạng.

Ông Biden nói rằng chính quyền liên bang đang làm việc với các công ty năng lượng và sẽ triển khai thêm các nguồn lực liên bang để khôi phục điện lưới nhanh nhất có thể, bao gồm cả việc cung cấp hàng trăm máy phát điện.

Tổng thống cũng đã thúc giục các công ty bảo hiểm tư nhân “không được giấu đi các thông tin quan trọng ít chú ý” trong hợp đồng bảo hiểm và hãy tăng cường chi trả các chi phí nhà ở tạm thời, cũng như giúp đỡ các khách hàng của họ.

Ông Biden cho biết chính phủ liên bang đã phối hợp với thống đốc tiểu bang cung cấp 100 triệu USD tiền trợ cấp trực tiếp cho người dân tại Louisiana. Mỗi người dân nộp đơn xin trợ cấp do bị mất nhà vì bão Ida sẽ được nhận 500 USD.

Tổng thống nói thêm rằng, theo đề xuất của thống đốc Louisiana, FEMA (Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang) sẽ hỗ trợ chi trả chi phí nơi ở cho người dân không thể ở nhà trong lúc bão Ida quét qua.

Ông Biden sau đó đã lên trực thăng bay thị sát qua các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bão Ida, trong đó có Avondale, Lafitte, Grand Isle, Port Fourchon, và Lafourche. Tổng thống cũng đã gặp một số lãnh đạo địa phương tại Galliano.

Thống đốc Edwards đã nói ông Biden là “một đối tác lớn” và cho biết thêm rằng ông sẽ tiếp tục yêu cầu giúp đỡ cho đến khi nào tổng thống từ chối. Thống đốc cho biết ông sẽ gửi ông Biden một danh sách dài những hạng mục cần hỗ trợ, trong đó có các chuyến tàu chở nhiên liệu tới Louisiana khi mà hầu hết các nhà máy lọc dầu tại đây đã phải ngừng sản xuất và người dân đang xếp hàng dài tại các trạm xăng và các trung tâm phân phối cung ứng khẩn cấp.

Đức Thiện (Theo Reuters và AP)