Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Hai (1 tháng 8) thông báo Hoa Kỳ đã tiêu diệt thủ lĩnh Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri, một trong những kẻ khủng bố bị truy nã gắt gao nhất thế giới và bị tình nghi là chủ mưu của vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001.

Embed from Getty Images

Trong một bài phát biểu trên truyền hình, ông Biden cho biết cuộc tấn công ở Kabul, Afghanistan đã được thực hiện vào thứ Bảy. Ông nói thêm rằng không có thương vong dân sự.

“Công lý đã được thực thi và tên thủ lĩnh khủng bố này không còn [sống] nữa”, ông Biden nói.

Một quan chức chính quyền cấp cao Mỹ cho biết Zawahiri đã bị giết trên ban công của một ngôi nhà ở Kabul trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, và rằng không có dấu chân nào của Mỹ trên mặt đất ở Afghanistan.

Quan chức này nói rằng sự hiện diện của Zawahiri ở thủ đô Kabul của Afghanistan là “sự vi phạm rõ ràng” đối với thỏa thuận mà Taliban đã ký với Mỹ ở Doha vào năm 2020, mở đường cho việc Mỹ rút khỏi Afghanistan.

Đây là cuộc tấn công tầm xa đầu tiên được biết đến của Hoa Kỳ nhằm vào một mục tiêu của Al-Qaeda ở Afghanistan kể từ khi lực lượng Mỹ rút khỏi nước này vào ngày 31 tháng 8 năm 2021.

Embed from Getty Images

Zawahiri, 71 tuổi, vốn là một bác sĩ phẫu thuật người Ai Cập ở Cairo trước khi chuyển sang chủ nghĩa cực đoan bạo lực. 

Ông ta được cho là chiến lược gia chính – kẻ chủ mưu thực sự chỉ đạo các hoạt động, bao gồm cả vụ tấn công ngày 11/9, cũng như là bác sĩ riêng của bin Laden.

Người này đã chạy trốn 20 năm kể từ vụ tấn công khủng bố 11/9 giết chết gần 3.000 người ở Mỹ.

Ông ta tiếp quản Al-Qaeda sau khi Osama bin Laden bị lực lượng đặc biệt Mỹ tiêu diệt ở Pakistan năm 2011.

Cuối tuần qua, Bộ Nội vụ Afghanistan bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Kabul, nói với AFP rằng một tên lửa đã tấn công “một ngôi nhà trống” ở thủ đô, không gây thương vong.

Tuy nhiên, vào đầu ngày thứ Ba tại Kabul, phát ngôn viên của Taliban Zabihullah Mujahid đã tweet rằng một “cuộc tấn công trên không” đã được thực hiện vào một dinh thự ở khu vực Sherpur của thành phố.

“Bản chất của vụ việc ban đầu không được tiết lộ. Các cơ quan an ninh và tình báo của Các Tiểu vương quốc Hồi giáo đã điều tra vụ việc và trong các cuộc điều tra sơ bộ của họ đã phát hiện ra rằng vụ tấn công được thực hiện bởi máy bay không người lái của Mỹ”, ông viết.

Trong những tháng gần đây, Taliban phần lớn cấm truyền thông đưa tin về hậu quả của các sự cố an ninh và thường xuyên phủ nhận bất kỳ thương vong nào.

Tin tức về vụ giết thủ lĩnh Al-Qaeda được đưa ra ngay trước lễ kỷ niệm một năm Mỹ rút những người lính cuối cùng khỏi Afghanistan, khiến đất nước rơi vào trong sự kiểm soát của lực lượng nổi dậy Taliban.

Mỹ rút quân sau khi Taliban hứa sẽ không để Afghanistan được sử dụng một lần nữa làm bệ phóng cho chủ nghĩa cực đoan quốc tế, nhưng các chuyên gia tin rằng nhóm này chưa bao giờ cắt đứt quan hệ với Al-Qaeda.

Lê Vy (theo AFP)