TT Biden ủng hộ xóa bỏ thủ tục filibuster để thông qua luật cho phép phá thai

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Năm (30/6) loan báo rằng ông sẽ ủng hộ kết thúc thủ tục filibuster tại Thượng viện để thông qua các dự luật cho phép phá thai ở cấp độ liên bang.

Ông Biden trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống nói rằng ông muốn duy trì thủ tục filibuster. Khi bước vào nhiệm sở, ông cũng đã xác nhận ủng hộ thủ tục đặc biệt này của Thượng viện liên bang.

Tuy nhiên, trong hội nghị thượng đỉnh NATO tại Madrid, Tây Ban Nha hôm 30/6 khi được hỏi về thủ tục filibuster trong bối cảnh Tối cao Pháp viện đã quyết định lật ngược án lệ Roe v. Wade, ông Biden nói rằng cách duy nhất để đáp trả phán quyết của tòa án tối cao là Quốc hội sẽ thông qua luật để luật hóa án lệ ủng hộ phá thai ở cấp độ liên bang này.

Điều trước tiên mà chúng ta nên làm là phải làm rõ tính chất thái quá của quyết định này [của Tối cao Pháp viện]”, ông Biden nói. “Tôi tin rằng chúng ta phải luật hóa án lệ Roe v. Wade, và cách thức để làm việc đó là phải đảm bảo rằng Quốc hội bỏ phiếu thông qua luật”.

Và nếu thủ tục filibuster gây trở ngại, thì cũng giống như vấn đề các quyền bầu cử, chúng ta nên yêu cầu loại bỏ filibuster cho chủ điểm bỏ phiếu này”, ông Biden nói thêm. Khi còn là thượng nghị sĩ, ông Biden đã từng nhiều lần đe dọa sử dụng thủ tục filibuster để ngăn chặn thông qua các dự luật.

Hồi tháng Một, ông Biden nói ông sẽ ủng hộ kết thúc thủ tục filibuster để thông qua biện pháp cải cách bầu cử mà Đảng Dân chủ gọi là luật quyền bầu cử. Đảng Dân chủ hiện tại chỉ chiếm đa số mong manh tại Thượng viện với tỷ lệ 50-50 và có lá phiếu quyết định từ Phó Tổng thống Kamala Harris.

Sau phán quyết hôm 24/6 của Tối cao Pháp viện, ông Biden đã kêu gọi Quốc hội luật hóa án lệ Roe v. Wade và vận động người dân Mỹ hãy xuất hiện đông đảo tại các địa điểm bỏ phiếu vào cuối năm nay để bầu cho những ứng viên Đảng Dân chủ ủng hộ cho phép phá thai.

Thủ tục filibuster được sử dụng lần đầu tại Thượng viện liên bang Mỹ vào năm 1837. Thủ tục này được thiết lập để bảo vệ lợi ích của đảng thiểu số tại Thượng viện, yêu cầu phải có ít nhất 60 phiếu mới chấm dứt được một cuộc thảo luận về một dự luật. Cuộc thảo luận về dự luật có thể kéo dài vô hạn định và dự luật đó sẽ không thể được thông qua.

>> Thủ tục filibuster là gì và tại sao filibuster quan trọng với nước Mỹ?

Tại Thượng viện liên bang Mỹ hiện nay, filibuster khả năng rất khó bị loại bỏ khi nhiều thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ, trong đó có Thượng nghị sĩ Joe Manchin và Thượng nghị sĩ Kyrsten Sinema, đã công khai tuyên bố họ không muốn chấm dứt filibuster, và cũng chưa có bất kỳ thượng nghị sĩ nào của Đảng Cộng hòa bày tỏ ý định sẽ bỏ phiếu để kết thúc thủ tục đặc biệt này của Thượng viện.

Xuân Thành

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Xuân Thành

Recent Posts

Gián điệp Trung Quốc nhắm vào công nghiệp Hà Lan để tăng cường sức mạnh quân sự

Gián điệp Trung Quốc đã nhắm mục tiêu vào các ngành công nghiệp bán dẫn,…

38 phút ago

4 điều cần buông bỏ để trưởng thành hơn

Đời người nếu như cố chấp quá mức thì đều là khổ, "buông bỏ" mới…

1 giờ ago

Trà Vinh: Thành phố dưới những hàng cổ thụ

Trà Vinh là đô thị xanh của Đồng bằng sông Cửu Long với hệ thống…

1 giờ ago

Vị hoàng hậu dám đối mặt với hổ bảo vệ vua Trần Nhân Tông

Vị hoàng hậu này là con gái đầu của quốc công tiết chế Hưng Đạo…

1 giờ ago

Càng từ tốn thì phúc phận càng nhiều

Nhiều hơn một chút từ tốn, phúc khí tự nhiên sẽ đến nhiều hơn một…

2 giờ ago

Mỹ chặn LHQ xúc tiến công nhận tư cách thành viên của nhà nước Palestine

Palestine hiện tại là “quan sát viên thường trực” tại LHQ, được tham gia vào…

2 giờ ago