Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đều đã đồng ý “về mặt nguyên tắc” sẽ tổ chức họp thượng đỉnh để dừng leo thang xung đột tại Ukraine, Điện Elysee nói trong tuyên bố phát đi tối Chủ Nhật (20/2).

Embed from Getty Images

Theo tuyên bố của Điện Elysee, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron “đã đề xuất tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Biden và Tổng thống Putin và sau đó là cuộc họp với các bên liên quan để thảo luận về an ninh và ổn định chiến lược tại châu Âu”.

Cả hai Tổng thống Biden và Putin đều chấp nhận một cuộc họp thượng đỉnh như vậy về mặt nguyên tắc”, tuyên bố của Điện Elysee nói thêm.

Tuy nhiên, Điện Elysee cho biết cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Nga “chỉ có thể diễn ra với điều kiện Nga không xâm lược Ukraine”. Nếu diễn ra, thì “chất liệu” cho cuộc họp thượng đỉnh này sẽ được hai ngoại trưởng Nga, Mỹ là Sergey Lavrov và Antony Blinken chuẩn bị khi họ gặp nhau vào thứ Năm (24/2).

Mặc dù Điện Krelim vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức, nhưng về phía Nhà Trắng, Thư ký báo chí Jen Psaki khẳng định rằng Tổng thống Biden “đã chấp nhận về mặt nguyên tắc cuộc gặp với Tổng thống Putin sau cuộc họp lại giữa ông Blinken và ông Lavrov nếu một cuộc xâm lược [của Nga vào Ukraine] không xảy ra”.

Tổng thống Pháp Macron vào tối Chủ Nhật (20/2) đã có cuộc điện đàm 15 phút với người đồng cấp Mỹ Joe Biden. Theo RT, trong cuộc trao đổi nhanh này, ông Macron đã tóm lược với ông Biden về các cuộc đối thoại của mình với Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky.

Trước đó cũng trong ngày 20/2, ông Macron đã gọi điện cho ông Putin và đề xuất về các cuộc đối thoại trung gian hòa giải theo Mô hình Normandy “trong vài giờ tới” nhằm đảm bảo đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại khu vực Donbass, phía Đông của Ukraine. Điện Kremlin đã xác nhận rằng “hai nhà lãnh đạo Nga, Pháp đã đồng ý duy trì liên lạc ở nhiều cấp độ”, nhưng không đưa ra biết kỳ thông tin nào về một cuộc họp thượng đỉnh giữa hai tổng thống Nga, Mỹ.

Theo tuyên bố của Điện Elysee, Tổng thống Macron cũng đã điện đàm với người đồng cấp Ukraine Zelensky. Lãnh đạo Ukraine được cho là đã “xác nhận quyết tâm không đáp trả các hành vi khiêu khích và sẽ tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn”.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu tuần trước (18/2) đã tuyên bố rằng ông có lý do để tin Tổng thống Nga Putin đã quyết định xâm lược Ukraine trong vài ngày tới. Nga nhiều lần lên tiếng bác bỏ các cáo buộc cho rằng họ có kế hoạch tấn công Ukraine và lên án những đồn đoán đó là “tin giả”.

Đức Thiện

Xem thêm: