Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bác bỏ lời kêu gọi từ Trung Quốc rút tàu thuyền khỏi các khu vực tranh chấp ở Biển Đông và nói rằng ông sẽ không cúi đầu trước áp lực, ngay cả khi điều đó gây nguy hiểm cho tình hữu nghị của ông với Bắc Kinh.

Philippines đã tăng cường sự hiện diện của mình tại các khu vực tranh chấp trong Vùng Đặc quyền Kinh tế (EEZ) của họ, bao gồm đảo Thitu, gần nơi đóng quân của Trung Quốc, bất chấp sự hiện diện kéo dài hàng tháng của hàng trăm tàu ​​thuyền Trung Quốc được cho là do lực lượng dân quân điều khiển.

Nhận xét của ông Duterte trong một bài phát biểu trên truyền hình được phát sóng vào thứ Sáu (14/5) được đưa ra khi áp lực trong nước gia tăng, khiến ông phải từ bỏ việc theo đuổi mối quan hệ mật thiết với Trung Quốc hay phản đối những gì mà người đứng đầu Bộ Quốc phòng của ông cho là những hành động khiêu khích trắng trợn.

“Chúng tôi có đầy đủ lập trường và tôi muốn tuyên bố ở đây, bây giờ một lần nữa rằng các tàu thuyền của chúng tôi sẽ ở đó… chúng tôi sẽ không lùi lại một inch nào,” ông Duterte nói.

Tháng trước, Trung Quốc cho biết Philippines phải “ngừng các hành động làm phức tạp tình hình và leo thang tranh chấp,” đáp trả lại một cuộc tập trận hàng hải hiếm hoi do Philippines tiến hành.

“Tôi không muốn cãi vã, không muốn rắc rối. Tôi tôn trọng vị trí của các ông, và các ông hãy tôn trọng vị trí của tôi. Nhưng chúng tôi sẽ không gây chiến”, ông Duterte nói thêm

“Tôi sẽ không rút lui. Ngay cả khi các ông giết tôi. Tình bạn của chúng ta sẽ kết thúc tại đây”.

Trước đó, ông Duterte đã bị chỉ trích vì từ chối thúc ép Trung Quốc tuân theo phán quyết của trọng tài năm 2016 về Biển Đông theo hướng có lợi cho Philippines.

Ngân Hà

Xem thêm: