Tổng thống Tayyip Erdogan hôm thứ Sáu (17/3) đã loan báo rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiến hành phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan.

Ông Erdogan đã thông báo về quyết định quan trọng nêu trên sau khi gặp Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto tại Ankara.

Theo hãng tin Aljazeera, ông Niinisto trước khi đến Ankara vào thứ Năm (16/3) đã nói rằng các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị ông có mặt tại Ankara để nghe thông báo về quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ đối với đơn gia nhập NATO của Phần Lan.

Tôi đã biết ông Erdogan từ lâu. Tôi chắc chắn ông ta có những thông điệp quan trọng”, ông Niinisto nói với báo giới trong khi đi thăm Kahramanmaras, một trong những tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ hai trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 6/2 vừa qua.

Phần Lan cùng Thụy Điển hồi tháng Năm đã cùng nhau nộp đơn xin gia nhập NATO. Nhưng tiến trình này đã bị cản trở do những khác biết chưa được giải quyết với Thổ Nhĩ Kỳ. NATO quy định một thành viên mới gia nhập phải nhận được sự đồng thuận của tất cả 30 thành viên hiện tại.

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc cả Phần Lan và Thụy Điển quá mềm mỏng với các nhóm mà họ liệt là các tổ chức “khủng bố”.

Thổ Nhĩ Kỳ, Phần Lan và Thụy Điển đã ký thỏa thuận ba bên vào tháng 6/2022 để giải quyết những khác biệt giữa các bên nhằm đẩy nhanh tiến trình Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO.

Nói về việc hoàn thành những cam kết trong thỏa thuận ba bên, chúng tôi thấy rằng Phần Lan đã đang có những bước đi cụ thể và đáng tin cậy”, ông Erdogan nói hôm 17/3.

Dựa trên sự nhạy cảm đối với an ninh quốc gia của chúng tôi và dựa trên tiến triển đã thực hiện trong thủ tục cho Phần Lan gia nhập NATO, chúng tôi quyết định bắt đầu tiến trình phê chuẩn trong quốc hội của chúng tôi”, ông Erdogan loan báo.

Sau khi được ông Erdogan bật đèn xanh, đơn gia nhập NATO của Phần Lan sẽ được chuyển tới quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ để phê chuẩn. Đảng của ông Erdogan và các đồng minh của đảng này đang giữ đa số tại quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội vào ngày 14/5/2023 và khả năng họ sẽ phê chuẩn Phần Lan gia nhập NATO vào trước thời điểm này.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã lên tiếng hoan nghênh thông báo của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Ông Sullivan nói rằng Mỹ “mong chờ kết thúc nhanh chóng tiến trình phê chuẩn đó”.

Ông Sullivan nói thêm rằng Mỹ khuyến khích Thổ Nhĩ Kỳ “cũng nhanh chóng phê chuẩn tiến trình gia nhập [NATO] của Thụy Điển”.

Hải Đăng