Văn phòng của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm 25/8 cho biết ông đã ra lệnh cập nhật các kế hoạch hành động của quân đội nhằm giải quyết các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa ngày càng gia tăng của Triều Tiên.

Embed from Getty Images

Ông Yoon đã đưa ra các chỉ dẫn trong chuyến thăm đầu tiên của ông đến một boongke quân sự ở thủ đô Seoul, nơi sẽ đóng vai trò như một sở chỉ huy trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

Chuyến thăm của ông trùng với thời điểm bắt đầu cuộc tập trận quân sự lớn nhất trong nhiều năm của các lực lượng vũ trang Hàn Quốc và Hoa Kỳ vào ngày thứ Hai.

Các cuộc tập trận mùa hè hàng năm đã được đổi tên thành Ulchi Freedom Shield và sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng 9. Chúng bao gồm cuộc huấn luyện thực địa đầu tiên giữa quân đội hai nước kể từ năm 2017 sau đại dịch COVID-19 và dưới thời người tiền nhiệm  Moon Jae-in, người đã tìm cách cải thiện quan hệ với Bắc Triều Tiên.

Ông Yoon nhấn mạnh rằng các cuộc tập trận năm nay được thực hiện theo một kịch bản đã thay đổi và các kế hoạch hành động sẽ phản ánh các mối đe dọa đang ngày càng gia tăng của Triều Tiên.

“Chúng ta cần khẩn trương chuẩn bị các biện pháp để đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân, bao gồm cập nhật các kế hoạch tác chiến chống lại các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đang trở thành hiện thực”, ông Yoon nói với các chỉ huy quân sự trong chuyến thăm.

Ông cũng ra lệnh cho các chỉ huy đẩy nhanh kế hoạch thiết lập cái gọi là hệ thống “Chuỗi tiêu diệt”, được thiết kế để thực hiện các cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào tên lửa của Triều Tiên và có thể là lãnh đạo cấp cao của nước này nếu phát hiện một cuộc tấn công sắp xảy ra.

Các quan chức Seoul cho biết trong tuần này, Triều Tiên đã tiến hành các vụ thử tên lửa với tốc độ chưa từng có trong năm nay và sẵn sàng tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên kể từ năm 2017 vào bất kỳ thời điểm nào.

Triều Tiên đã bắn hai tên lửa hành trình từ bờ biển phía Tây vào tuần trước, sau khi Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu huấn luyện sơ bộ cho cuộc tập trận.

Bình Nhưỡng từ lâu đã chỉ trích các cuộc tập trận này là “chính sách thù địch” và là một cuộc diễn tập để xâm lược đất nước họ.

Ông Yoon, người tuyên bố sẽ tăng cường các cuộc tập trận và sẵn sàng chống lại Triều Tiên, đã kêu gọi tăng cường khả năng độc lập của quân đội để chống lại tên lửa của Triều Tiên, đồng thời củng cố khả năng răn đe mở rộng của Mỹ.

Lê Vy (theo Reuters)