Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong tuyên bố hôm thứ Năm (16/6), đã nói rằng Pháp sẽ tiếp tục cung cấp “hỗ trợ nhân đạo, kinh tế và quân sự” cho Ukraine.

Macron Zelensky
Tổng thống Pháp Macron gặp Tổng thống Ukraine Zelensky tại Kyiv hôm 16/6. (Ảnh: Văn phòng tổng thống Ukraine)

Chừng nào còn cần thiết, cho đến khi hòa bình quay trở lại đất nước Ukraine tự do và độc lập, thì chúng tôi vẫn sẽ giữ cam kết viện trợ nhân đạo, kinh tế và quân sự để giúp binh sĩ Ukraine tạo ra sự khác biệt trên thực địa chống lại các cuộc tấn công của quân đội Nga”, ông Macron viết trên Twitter.

Ông Macron phát đi tuyên bố nêu trên trong cùng ngày ông tới thăm Kyiv cùng với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Ý Mario Draghi và Tổng thống Romania Klaus Iohannis.

Chúng tôi hội tụ ở đây, và bây giờ chúng tôi sẽ gặp Tổng thống Zelensky để thăm khu vực chiến trường đã xảy ra các vụ thảm sát, và sau đó sẽ hướng tới các cuộc đối thoại đã được lên lịch với Tổng thống Zelensky”, ông Macron nói, theo Politico.

Như Ngọc