Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Sáu (16/9) đã phớt lờ những thắng lợi gần đây của Ukraine, cảnh báo rằng Nga sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn nếu quân đội bị dồn nén thêm.

Embed from Getty Images

Phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại thành phố Samarkand của Uzbekistan, ông Putin vẫn coi cuộc xâm lược là một bước đi cần thiết để ngăn chặn điều mà ông cho là âm mưu của phương Tây nhằm chia rẽ nước Nga.

Ông nói, Moscow “không vội vàng ở Ukraine, và mục tiêu của nó [chiến tranh] vẫn không thay đổi.”

“Các nhà chức trách Kyiv thông báo rằng họ đã phát động và đang tiến hành một chiến dịch phản công tích cực. Chà, hãy xem nó phát triển như thế nào, kết thúc như thế nào,” ông Putin nói với một nụ cười.  

Đây là bình luận công khai đầu tiên của ông về những diễn biến gần đây tại khu vực Kharkiv phía đông bắc Ukraine cách đây một tuần, khi quân đội Nga đã phải tháo chạy khỏi một trong những trung tâm đầu não và sự rút lui chóng vánh này đã bị nhiều nhà bình luận quân sự Nga chỉ trích.

Nga sau đó đã đánh vào cơ sở hạ tầng của Ukraine để đáp trả – bao gồm đập hồ chứa và nguồn cung cấp điện – và ông Putin nói rằng những cuộc tấn công đó có thể trở nên tồi tệ hơn.

“Gần đây, các lực lượng vũ trang Nga đã giáng một vài đòn nhạy cảm. Hãy cho rằng chúng là một lời cảnh báo. Nếu tình hình tiếp tục diễn biến như thế này, thì phản ứng sẽ còn dữ dội hơn,” ông nói.

Ông Putin cũng cho biết Nga đang dần nắm quyền kiểm soát các khu vực mới của Ukraine.

Khi được hỏi liệu cái mà ông gọi là “hoạt động quân sự đặc biệt” có cần điều chỉnh hay không, ông trả lời: “Kế hoạch này chưa cần điều chỉnh.”

“Bộ tham mưu có thể coi việc này là quan trọng, việc kia là thứ yếu, nhưng nhiệm vụ chính vẫn không thay đổi và nó đang được thực hiện”, ông Putin nói. “Mục tiêu chính là giải phóng toàn bộ lãnh thổ Donbass.”

Bình luận của nhà lãnh đạo Nga được đưa ra vào thời điểm các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Ấn Độ bày tỏ quan ngại về tình hình ở Ukraine.

Thủ tướng Narendra Modi của Ấn Độ, một đối tác lớn của Nga nhưng hiện có quan hệ ngày càng sâu sắc hơn với Hoa Kỳ, đã nói với ông Putin hôm thứ Sáu rằng đây không phải là thời điểm cho chiến tranh.

Trước đó một ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã bày tỏ một số “lo ngại” liên quan đến cuộc chiến. Trung Quốc hiện được coi là đồng minh mạnh nhất của Nga trên thế giới.

Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết hôm thứ Sáu rằng những lo ngại như vậy gây áp lực buộc ông Putin phải chấm dứt chiến tranh.

Lê Vy (theo Reuters)