Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Hai (21/2) loan báo rằng Moscow công nhận nền độc lập của hai nước cộng hòa tự xưng tại Donbass, miền Đông của Ukraine. Ông chủ Điện Kremlin cũng đã ký chỉ lệnh cho phép quân đội Nga tiến vào Donbass để “duy trì hòa bình”. Mỹ và phương Tây lập tức phản ứng gay gắt.

Embed from Getty Images

Phát biểu trước quốc dân qua truyền hình vào thứ Hai (21/2), Tổng thống Putin nói rằng ông đã ký chỉ thị công nhận hai quốc gia độc lập tại Đông Ukraine. Ông Putin cho hay: “Tôi coi đây là cần thiết để đưa ra quyết định ngay lập tức công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR), quyết định này đáng lẽ đã phải được thực hiện từ lâu rồi”.

Đồng thời với việc công nhận nền độc lập của DPR và LPR, Tổng thống Putin cũng đã ra lệnh cho quân đội Nga được phép tiến vào khu vực này.

Theo chỉ thị do ông Putin ký và được Điện Kremlin công bố, Bộ Quốc phòng Nga bây giờ được phép điều động quân đội tới khu vực Donbass ở Đông Ukraine để “duy trì hòa bình”. Tổng thống Putin cũng đã yêu cầu Bộ Ngoại giao thiết lập mối quan hệ ngoại giao với cả Donetsk và Lugansk.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Putin tuyên bố Ukraine là một phần không thể tách rời của lịch sử Nga. Ông nói thêm rằng Liên Xô dưới thời Vladimir Lenin đã thành lập nhà nước Ukraine hiện đại và chia tách lãnh thổ này khỏi Nga. Ông chủ Điện Kremlin cũng nói rằng ông tin Ukraine hiện nay đang theo đuổi sở hữu vũ khí hạt nhân, từ đó sẽ đe dọa đến an ninh của Nga.

Ukraine chưa bao giờ có truyền thống về nhà nước độc lập riêng”, Tổng thống Putin nói và mô tả phần phía Đông là “những vùng đất của nước Nga cổ đại”.

Nga đã đang luôn cố gắng giải quyết tất cả các cuộc xung đột bằng các biện pháp hòa bình. Tuy nhiên, các nhà chức trách Kiev đã thực hiện hai hoạt động gây hấn trong các lãnh thổ này [Donetsk và Lugansk] và dường như là chúng ta bây giờ đang chứng kiến hành động leo thang lần thứ ba”, ông Putin nói mà không cung cấp thông tin chi tiết.

Sau khi ông Putin ký chỉ thị và phát biểu trên truyền hình về Đông Ukraine, các lãnh đạo phương Tây đã mô tả động thái này là bất hợp pháp và là dấu hiệu cho thấy Nga sẽ xâm lược Ukraine trong tương lai gần.

Phản ứng với động thái của Điện Kremlin, chính quyền Mỹ của Tổng thống Joe Biden đã áp đặt các chế tài giới hạn lên một số cá nhân người Nga, theo tuyên bố từ Nhà Trắng. Các lãnh đạo phương Tây khác cũng đã lên án bài phát biểu và chỉ thị của ông Putin là động thái làm leo thang cuộc khủng hoảng kéo dài nhiều tuần qua tại Ukraine.

Nhà Trắng nói rằng Tổng thống Biden sẽ sớm ban hành lệnh hành pháp, trong đó “sẽ cấm các cá nhân người Mỹ đầu tư, giao thương hoặc đổ tiền vào, từ hoặc trong Donetsk và Luhansk”.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng chỉ thị của ông Putin “đòi hỏi phản ứng nhanh chóng và cương quyết”. Ông cũng nói Mỹ sẽ “thực hiện các biện phù hợp” trong tương lai gần.

Liên minh châu Âu (EU) cũng đã loan báo rằng khối này sẽ ban hành chế tài các cá nhân “liên quan đến hành động bất hợp pháp công nhận nền độc lập của hai khu vực vốn thuộc về Ukraine”.

Xuân Thành (T/h)

Xem thêm: